Sắp diễn ra tọa đàm Tín dụng xanh: Mỏ vàng để ngân hàng phát triển bền vững Tọa đàm nằm trong chuỗi "Đối thoại và Giải pháp" do báo Dân trí tổ chức, diễn ra vào 9h sáng 2/10 bàn về các giải pháp thúc đẩy tín dụng xanh, gắn với mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.
Mỏ vàng để ngân hàng phát triển bền vững: "Xanh hóa" tín dụng Với xu thế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của toàn cầu, tín dụng xanh không chỉ giúp các ngân hàng tăng khả năng tiếp cận vốn ngoại, mà còn giúp ngành ngân hàng tìm động lực tăng trưởng mới.
Việt Nam không nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ 7 nền kinh tế vào danh sách giám sát gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, Thụy Sỹ và Đài Loan. Việt Nam không nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.
BIDV khẳng định vị thế "ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam" Với hành trình chuyển đổi số ấn tượng trong hoạt động mua bán ngoại tệ, năm 2022-2023, BIDV đã được tạp chí quốc tế hàng đầu khu vực - The Asian Banker (TAB), lần thứ 2 liên tiếp bình chọn "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam".
Việt Nam cần bao nhiêu ngân hàng là đủ? Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề cần đánh giá xem Việt Nam có bao nhiêu ngân hàng là đủ, nếu không, chúng ta có nhiều ngân hàng quá dẫn tới sự cạnh tranh, sở hữu chéo, thậm chí rủi ro cho hệ thống.
"Bệnh thừa tiền" ở ngân hàng Dòng vốn ngân hàng nên được nắn đúng hướng, tới đúng nơi cần và đúng lúc chứ không vì áp lực chỉ tiêu mà nóng vội, để phục vụ các lĩnh vực mang tính đầu cơ, rủi ro cao.
Rủi ro Việt Nam bị Mỹ “để mắt” dán mác thao túng tiền tệ chưa được loại bỏ Trong khoảng thời gian 6 tháng tới, các số liệu sẽ còn tiếp tục thay đổi và cũng là cơ hội để phía Việt Nam tăng cường đối thoại với Mỹ nhằm giảm bớt rủi ro Việt Nam bị Mỹ dán mác thao túng tiền tệ.
Thống đốc Ngân hàng: Không quy định nào có thể xử lý triệt để sở hữu chéo "Nếu chờ quy định xử lý triệt để sở hữu chéo thì không bao giờ có. Các văn bản quy phạm pháp luật phải giúp hoạt động của doanh nghiệp, người dân ngày càng minh bạch", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.
Có việc lợi dụng kẽ hở pháp luật để thao túng, lừa nhà đầu tư trái phiếu Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, có tình trạng lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thao túng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Việt Nam hoá giải thế khó khi “kẹt” giữa thương chiến Mỹ-Trung thế nào? Trong lúc một loạt các đồng tiền châu Á bị trượt giá thì VND vẫn không chịu nhiều tác động. Đồng nội tệ mạnh có thể làm mất khả năng cạnh tranh xuất khẩu tuy nhiên sự can thiệp vào thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước lại bị hạn chế do phải tránh việc Mỹ đưa vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ.
Nợ toàn cầu "phình" to, cơn ác mộng liệu có trở lại? Núi nợ toàn cầu tăng thêm 10.000 tỷ USD, lên mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Đỉnh điểm nợ toàn cầu trước đó là vào đầu năm 2022, trước khi các ngân hàng trung ương bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất.
Thủ tướng: Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn ra nhiều nơi Nêu một số rủi ro mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc tới thách thức về an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi.