Chủ tịch nước mong thầy cô giáo giữ vững ngọn lửa tâm huyết, lòng yêu nghề“Tôi mong các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò”.
Hạn chế tuyển lao động đi làm việc tại Hàn QuốcThủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn QuốcThủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt NamNgày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến gần, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã gửi Thư chúc mừng các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.
Quy định tùy tiện làm khó người lao độngNhiều doanh nghiệp (DN) đặt ra các quy định nội bộ chằng chịt, thậm chí là mẫu thuẫn lẫn nhau, để quản lý người lao động (NLĐ), chưa kể các quy định nội bộ còn trái luật, gây bức xúc cho NLĐ.
Đề xuất bãi bỏ nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợTheo quan điểm của Bộ Tài chính, thực tế, không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Cho công chức làm việc ở nhà hay đến cơ quan chấm công quẹt thẻ?“Một người đến sớm – về muộn ở cơ quan, nhưng hiệu quả công việc lại không cao khi toàn nói chuyện điện thoại, mua sắm trên mạng. Chấm công, quẹt thẻ đúng với một số cơ quan nhưng thực tế cũng gây ức chế cho nhiều người lao động”, ông Hiểu đánh giá về hình thức quản lý người lao động.
Giải quyết chế độ BHXH khi không còn hồ sơ gốc trước năm 1995Trường hợp người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1/1/1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Bỏ bao cấp biên chế nhà nước: Nên hay không?Để khắc phục tình trạng bất cập nêu trên, giúp bộ máy nhà nước ngày càng năng động, đáp ứng nhu cầu quản lý xã hội trong tình hình mới, cần thiết phải xem xét lại tình trạng bao cấp biên chế như hiện nay và chuyển đổi tư duy quản lý cán bộ, công chức thành quản lý người lao động
Gần 77% lao động Việt chịu giảm lương để được làm việc trong yên bìnhTheo báo cáo về thị trường việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới, gần 77% lao động Việt cho biết họ sẵn sàng đánh đổi thu nhập để đổi lấy môi trường làm việc lành mạnh hơn.
Bỏ Hà Nội, cô gái về quê làm việc lương cao gấp 3 lần nhờ biết tiếng TrungSau một ngày căng thẳng vì công việc và bì bõm trong mưa suốt 1 tiếng để đi từ công ty về nhà, Minh Hiền nghĩ: "Mình đang ở đây vì điều gì?"
Tuyển lao động đi Hàn Quốc làm nông nghiệpCà Mau tuyển lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp với mức thu nhập mỗi ngày hơn 1 triệu đồng.