Chính thức khởi động thoái vốn Nhà nước tại SabecoGiả sử giá khởi điểm đấu giá vốn Nhà nước tại Sabeco ngang với thị giá cổ phiếu SAB là 210.000 đồng, quy mô thoái vốn Sabeco sẽ lên tới 115.000 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu của Bộ Công Thương.
Thoái vốn khỏi Sabeco: Mức giá 200.000 đồng cao nhưng vẫn là “kỳ vọng”Sau 4 tháng giao dịch với nhiều biến động, cổ phiếu SAB hiện ở mức 200.400 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, quy mô thoái vốn Nhà nước sẽ vào khoảng 110.000 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Thắng Hải, đây vẫn chỉ là “giá kỳ vọng” chứ không phải “giá thực”của SAB.
Người Thái đang nhòm ngó thương vụ thoái vốn hơn 2.300 tỷ đồng của SCIC?Đầu tháng 3 tới, SCIC sẽ thực hiện thoái toàn bộ 24,1 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại Nhựa Bình Minh, quy mô thoái vốn khoảng 2.330 tỷ đồng. Nhà đầu tư được cho là đang nhòm ngó thương vụ này là công ty Nawa Plastics của Thái Lan hiện đã nắm 20,4% cổ phần (tương đương 16,7 triệu cổ phiếu). Nếu mua thành công cổ phần từ SCIC, Nawa sẽ nắm 49,92% cổ phần BMP.
Bộ trưởng Tài chính: Quyết liệt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoánBộ trưởng Bộ Tài chính đặt ra 8 mục tiêu với ngành chứng khoán năm nay, trong đó có duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết...
Sau Giày Thượng Đình và mì 2 con tôm, Nhà nước sẽ bán vốn ở loạt công tyLàn sóng thoái vốn Nhà nước đang tạo "dấu ấn" cuối năm 2025. Hai thương vụ Giày Thượng Đình và Miliket vừa xác lập mức giá trúng kỷ lục trên 200.000 đồng/cổ phiếu.
Cơ cấu lại 20 "siêu doanh nghiệp" Nhà nước, khơi thông dòng vốn tỷ đôNghị định 57 vừa "gọi tên" 20 doanh nghiệp lớn như EVN, Viettel, Agribank... vào diện cơ cấu lại vốn. Giới đầu tư kỳ vọng đây sẽ là cuộc sàng lọc dòng tiền và tài sản quy mô nhất thập kỷ.
Loạt vi phạm phát hành trái phiếu: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lýThanh tra Chính phủ yêu cầu các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp có vi phạm khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm và hậu quả (nếu có) cũng như thực hiện nhiều nội dung khác.
Ngã rẽ của những “ông chủ” tập đoàn lớn tại Việt Nam2025 là năm nền kinh tế chứng kiến rất nhiều thay đổi. Ở góc độ doanh nhân, loạt ông chủ cũng rẽ hướng: Kido làm AI, Vingroup làm thép, Thaco nhảy vào hạ tầng hay mới nhất Novaland đầu tư thủy sản.
Chăm sóc cơ xương khớp chủ động - “Chìa khoá” làm chậm thoái hóa từ gốcNhiều người Việt có thói quen “đợi đau rồi mới chữa”. Nhưng với các bệnh lý cơ xương khớp vốn âm thầm, tiến triển chậm và để lại tổn thương đôi khi không hồi phục, tư duy này đang trở thành rào cản lớn.
Nghị quyết 79 "cởi trói" cho Vietcombank, BIDV, VietinBank...Được kỳ vọng tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" về vốn, khối ngân hàng nói chung và các ngân hàng quốc doanh nói riêng có phản ứng mạnh mẽ trước Nghị quyết 79. VCB, CTG... đã có 5 phiên tăng liên tiếp.
Đàn Nam Giao và những lần tế lễ đầu tiên, cuối cùng của triều NguyễnĐàn tế Nam Giao triều Nguyễn ở Huế đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Thời nay, lễ tế Giao đã được phục dựng, là một sự kiện văn hóa cung đình vô cùng đặc sắc ở vùng đất cố đô.
Loạt ông lớn địa ốc bán công ty, bán dự án cơ cấu dòng tiềnLDG Group bán dự án, trong khi Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty liên kết, Novaland vừa bán công ty vừa phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.