Tổng cục Môi trường giải đáp nỗi lo tràn dầu, tro xỉ sau vụ chìm tàu"Sự cố chìm tàu Bạch Đằng (Bình Thuận) bản chất là sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu từ phương tiện vận chuyển".
Lo ngại lượng tro, xỉ thải "khổng lồ" gây ô nhiễm môi trườngNhiều nước trên thế giới dùng tro, xỉ than từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, phụ gia sản xuất xi măng, bê tông,... Nhưng ở nước ta, tỉ lệ tái sử dụng tro, xỉ than rất thấp. Theo Bộ TN&MT đánh giá, hầu hết lượng tro, xỉ thải từ nhà máy nhiệt điện ở nước ta không đủ tiêu chuẩn để tái sử dụng.
Chủ cơ sở tái chế nhôm ở TPHCM đổ gần 7.800 tấn chất thải ra môi trườngĐặt cơ sở nấu tái chế nhôm trong rừng tràm ở TPHCM, Thương chỉ đạo nhân công đổ gần 7.800 tấn chất thải rắn công nghiệp trực tiếp ra môi trường.
Bộ TN-MT hướng dẫn quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điệnThực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về vấn đề tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có hướng dẫn chung gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện.
Tổng cục Môi trường phản hồi việc “nhập chất thải Formosa để sản xuất xi măng”Chiều 20/5, Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên tiếng làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin “nhập chất thải Formosa để sản xuất xi măng”.
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia về tro, xỉ nhiệt điện đốt thanCơ quan chức năng đã ban hành và công bố tiêu chuẩn quốc gia về tro, xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – TCVN 12249:2018.
Điều bất ngờ đến từ tro, xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1Việc sử dụng tro bay, xỉ than từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh.
Đổ 100 tấn chất thải ra môi trường, chủ cơ sở tái chế nhôm ở TPHCM bị bắtĐổ chất thải công nghiệp trực tiếp ra môi trường, một chủ cơ sở tái chế nhôm ở huyện Bình Chánh bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Tầm nhìn phát triển bền vững của các tác phẩm thắng giải Sáng kiến ESGHiến kế giúp du lịch thân thiện môi trường; biến phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm hữu cơ; vật liệu xanh hấp thu CO2... là các giải pháp xuất sắc, được vinh danh ở Lễ trao giải "Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững" do Dân trí tổ chức.
Tro xỉ từ Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch được sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấpSau khi đi vào hoạt động, tro xỉ từ Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch sẽ được tận dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Hiện các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Quảng Bình cũng đã cam kết tiêu thụ lượng tro xỉ này.
Doanh nghiệp vẫn vận chuyển tro, xỉ dù có lệnh dừng của lãnh đạo Hải DươngBất chấp lệnh dừng, đơn vị đối tác của Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương (Kinh Môn, Hải Dương) vẫn thực hiện vận chuyển, tiêu thụ tro xỉ.
EVN nêu "mất cân đối tài chính", thu nhập lao động ra sao?Cho biết mặc dù đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trong nội tại nhưng EVN vẫn bị mất cân đối tài chính, tập đoàn này vẫn khẳng định thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội.