Quản lý sách tham khảo ngoài nhà trường: Vượt khỏi tầm của Bộ GD-ĐTChiều ngày 14/3, Bộ GD-ĐT đã có buổi trao đổi với báo chí nhằm phối hợp để đưa ra biện pháp quản lý sách tham khảo. Lãnh đạo các Vụ cho rằng, Bộ GD-ĐT không thể can thiệp quá sâu đối với việc thẩm định sách tham khảo vì các quy định của pháp luật.
Cần quan tâm đến sự gắn kết giữa trực quan và trải nghiệm của học sinhĐể đánh giá công tác dạy thử nghiệm sách giáo khoa theo mô hình trường học mới. Trong 2 ngày 16 và 17/2, Bộ Giáo dục và Đào tại đã tổ chức Hội thảo với sự tham gia của nhóm tác giả, nhà nghiên cứu, quản lý sách giáo khoa…
Trợ cấp cho quân nhân nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp bộ máyBộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Sau khi sáp nhập, cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyệnDự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh, xã với nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở.
Đề xuất cơ quan quản lý công chức được ký hợp đồng với người tài năngBên cạnh chính sách đãi ngộ xứng đáng với cán bộ, công chức có năng lực nổi trội, dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi còn đề xuất ký hợp đồng có thời hạn với người tài năng.
Hưng Yên để Hà Nội làm cơ quan chủ quản xây dựng cầu Ngọc HồiHĐND tỉnh Hưng Yên thống nhất chủ trương để UBND TP Hà Nội giữ vai trò cơ quan chủ quản trong dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu.
Cùng địa phương tạo kỳ tích "xây tổ đón đại bàng"Các nhà đầu tư lớn lựa chọn Nghệ An là điểm đến, ngoài chính sách mang tính "rải thảm", lợi thế về lực lượng lao động hùng hậu, còn là sự ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương này.
Thủ tướng: "Không biết thì không quản"Yêu cầu tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc về thể chế, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt bỏ tư duy "không quản được thì cấm", thực hiện "không biết thì không quản" và phân cấp phân quyền tối đa.
Phụ nữ làm việc nhà không công 15,5 giờ/tuần - gần gấp đôi nam giớiTheo kết quả sơ bộ từ điều tra Lao động việc làm năm 2024, số giờ trung bình làm công việc nhà không được trả công của nữ giới là 15,5 giờ/tuần - gấp 1,8 lần so với nam giới (8,6 giờ/tuần).
Đề xuất Thủ tướng được quyền quyết chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhânTại dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi, Chính phủ đề xuất phân quyền cho Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân. Thẩm quyền này đang thuộc Quốc hội, theo luật hiện hành.
76% chính quyền cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữĐến cuối năm 2024, có 48/63 tỉnh, thành có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm 76%, tăng 2% so với năm 2023.
Bộ GD&ĐT: Chuyển giao cấp xã quản lý trường THCS, tiểu học và mầm nonBộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục công lập tại các đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.