02:23Người phụ nữ dân tộc Thái lãi nửa tỷ đồng nhờ... liềuVới 100 triệu đồng đầu tư ban đầu, chị Vi Thị Giang thu 800 triệu đồng/năm với 3 nông sản chủ lực, lãi 500 triệu đồng.
Người phụ nữ dân tộc Thái thu mỗi năm nửa tỷ đồng nhờ... "máu liều""Tôi sinh ra ở nông thôn nhưng không biết làm nông nghiệp. Quyết định đầu tư cả trăm triệu đồng vào khu nhà lưới này vì tiếc và... liều", chị Vi Thị Giang chia sẻ.
Hơn 200.000 phụ nữ dân tộc Thái cần mũ bảo hiểm có “tằng cẩu”Do tập tục buộc người phụ nữ dân tộc Thái phải cột tằng cẩu trên đỉnh đầu, gây khó khăn cho chính họ khi muốn đội mũ bảo hiểm để tham gia giao thông. Xuất phát từ thực tế này, một loại mũ bảo hiểm đặc biệt đã được thiết kế để dành riêng cho những người phụ nữ dân tộc Thái.
03:14Người phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV nói lời cảm ơn tại Liên Hợp Quốc“Xin cảm ơn! cảm ơn rất nhiều vì đã đem lại cho tôi cuộc sống hy vọng và tương lai và xin đừng quên chúng tôi” – đó là chia sẻ đầy xúc động của chị Lù Thị Thanh, người phụ nữ dân tộc Thái ở Điện Biên không may bị nhiễm HIV phát biểu tại phiên toàn thể tại Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về AIDS diễn ra tại New York (Mỹ) hôm 9/6 vừa qua.
Người phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV nói lời cảm ơn tại Liên Hợp Quốc“Xin cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều vì đã đem lại cho tôi cuộc sống hy vọng và tương lai và xin đừng quên chúng tôi” – đó là chia sẻ đầy xúc động của chị Lù Thị Thanh, người phụ nữ dân tộc Thái ở Điện Biên không may bị nhiễm HIV, phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về AIDS diễn ra tại New York (Mỹ) hôm 9/6 vừa qua.
Thêm 1.000 phụ nữ dân tộc Thái được tặng mũ bảo hiểm tằng cẩuHôm nay (19/1), tại Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) phối hợp cùng UBND tỉnh Sơn La trao 1.000 mũ bảo hiểm (MBH) dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái (Mũ Tằng Cẩu).
03:14Người phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV nói lời cảm ơn tại Liên Hợp QuốcSự xuất hiện của Lù Thị Thanh, cô gái người dân tộc Thái ở Điện Biên, và câu nói “xin đừng quên chúng tôi” tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về AIDS ở New York, ngày 9/6, đã để lại nhiều suy ngẫm, cảm thông sâu sắc của các đại biểu đối với những người nhiễm HIV/AIDS.
Hai phụ nữ dân tộc Thái kịp báo công an giải cứu khỏi bọn buôn ngườiBị nhóm đối tượng lừa đưa đi lao động nhưng thực chất là để bán Xong và Môn sang Trung Quốc, trên đường đi xe ô tô, 2 phụ nữ này sinh nghi và mượn điện thoại của một hành khách thông báo cho tổ CSGT kiểm tra chiếc xe và đưa đối tượng buôn người về đấu tranh làm rõ.
Từ chối điều trị khi ung thư tái phát, người phụ nữ đối mặt “tử thần”6 tháng sau khi được phẫu thuật, hóa trị, bệnh ung thư buồng trứng của người phụ nữ dân tộc Thái (Điện Biên) đã tái phát. Bà không điều trị, khi vào viện thì đã di căn nhiều vị trí, tiên lượng xấu.
Giải cứu 3 phụ nữ dân tộc suýt bị bán sang xứ ngườiVới lời nói "có cánh" đưa đi làm việc không mệt nhọc và có nhiều tiền, Hoàn đã lừa 3 phụ nữ dân tộc Thái để bán sang xứ người nhưng đã bị bắt.
Tục gội đầu của phụ nữ Thái trong dịp đầu XuânTừ bao đời nay, phụ nữ dân tộc Thái miền Tây Nghệ An đã có phong tục gội đầu, với ý nghĩa xua đi những điều không tốt đẹp trong năm vừa qua, cầu mong những điều may mắn, viên mãn cho năm mới.
Tặng 4.000 mũ bảo hiểm đặc biệt thiết kế riêng cho phụ nữ TháiChiều 12/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La và Quỹ An toàn đường bộ Anh Quốc (SRF) đã trao tặng 4.000 mũ bảo hiểm có thiết kế riêng vô cùng độc đáo cho phụ nữ dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn.