CEO Phạm Nhật Minh Hoàng có động thái đặc biệt; nhiều tin "nóng"Tuần qua xuất hiện nhiều thông tin "nóng" liên quan các doanh nghiệp như FGF của CEO Phạm Nhật Minh Hoàng có động thái mới; chủ tịch Novaland vướng và bác bỏ tin đồn, bà chủ Thiên Minh Đức bị bắt...
Chồng Á hậu Phương Nhi "đụng hàng" áo hiệu hơn 40 triệu đồng với NeymarChồng của Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - từng diện chiếc áo hiệu giống siêu sao bóng đá Neymar.
Công ty của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 2.000 tỷ đồngCông ty do Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng - làm Tổng giám đốc đã tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, gấp 10 lần chỉ sau hơn 7 tháng thành lập.
Vai trò của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty hợp tác với Soobin Hoàng SơnÔng Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF.
Chân dung con trai thứ 2 nhà tỷ phú Phạm Nhật VượngCon trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tên là Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000. Ông Hoàng làm Tổng giám đốc công ty mua bán và cho thuê xe điện VinFast, góp vốn thành lập công ty nghiên cứu AI.
2 con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm cổ đông lớn công ty robotVinRobotics được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 39% cổ phần, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người có 5% cổ phần.
Diễn biến mới tại công ty của con trai tỷ phú Phạm Nhật VượngSau khi tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, công ty này tiến hành đổi tên. Ngoài ra, công ty này lấn sân sang mảng cho thuê xe điện đón dâu, gói dịch vụ đám cưới trọn gói.
Instagram ngốn pin điện thoại: Người dùng cần làm ngay điều nàyNếu người dùng điện thoại Android cảm thấy thiết bị tụt pin không phanh, thủ phạm có thể chính là ứng dụng Instagram.
Sắp mở phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứuDự kiến ngày 13/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu.
Xả nhiều rác phải trả nhiều tiền là xu hướng phổ biến"Mô hình xả nhiều trả nhiều là xu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia. Người dân hoặc tổ chức thải ra nhiều rác phải trả phí cao hơn, từ đó khuyến khích tiết giảm lượng rác", ông Trần Quang Thắng nói.
Cất bằng đại học, xuất ngoại làm công nhân: Được nhiều hay mất lớn?Nhận bằng cử nhân dược, đi làm được ba tháng với mức lương khởi điểm khoảng 6 triệu đồng, Lê Chi (25 tuổi) quyết định bỏ hơn 180 triệu đồng để sang Nhật làm công nhân ngành thực phẩm.
Thủ tướng: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực.