Sửa Pháp lệnh Dân số, mỗi cặp vợ chồng quyết định về số conBộ Y tế khẳng định việc sửa đổi quy định hạn chế số con là cần thiết. Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được đề xuất "quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh".
Viên chức đang nuôi con 'vỡ kế hoạch' lần 3 có bị xử lý?Em là viên chức đang nuôi con nhỏ nhưng vỡ kế hoạch có bầu cháu thứ 3. Xin hỏi có cách nào để tránh không vi phạm pháp lệnh dân số không?
“Nên ghi rõ mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con”Đó là ý kiến của nhiều Uỷ viên Thường vụ Quốc hội đối với đề xuất sửa Pháp lệnh Dân số của Chính phủ. Các ý kiến cũng nhấn mạnh, nếu không thể hiện rõ quan điểm về dân số, nước ta sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề trong tương lai.
Dự kiến 7 trường hợp được sinh trên 2 conTrong phiên họp ngày 18/11, các thành viên Chính phủ đã nhất trí sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số 2003. Theo đó, các cặp vợ chồng có con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, cặp vợ chồng tái hôn muốn sinh thêm 1 con chung… sẽ được có thêm “em bé”.
Điều đáng lưu ý về tình hình dân số nước taTôi nhận thấy gần đây có những ý kiến trái chiều về tình trạng biến động dân số ở Việt Nam, như mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba và nội dung bản Pháp lệnh dân số năm 2003. Tôi có một số ý kiến muốn được trao đổi về những vấn đề đó.
Trường THPT "cấm đẻ" một cách tuỳ tiệnTại Trường Trung học phổ thông (THPT) bán công Phan Chu Trinh (Bình Thuận), các giáo viên nữ phải tuân thủ những quy định rất gắt gao của nhà trường về kế hoạch hoá gia đình… không phù hợp với Pháp lệnh Dân số. Nếu vi phạm, người lao động có thể bị mất việc.
Đi tìm dịch vụ sinh con theo ý muốnPháp lệnh dân số và nghị định hướng dẫn thi hành đã nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, nhưng không ít người vẫn lợi dụng tâm lý khát con trai để làm ăn, đặc biệt là một số y, bác sĩ...
Phương pháp chấm thi môn văn Rubric lần đầu tiên được áp dụng như thế nào?Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT chấm thi môn ngữ văn theo phương pháp Rubric. Vậy phương pháp chấm thi này như thế nào và có tính ưu việt ra sao?
Hé lộ dự thảo thỏa thuận 14 điểm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - IranCác nguồn tin tiết lộ bản ghi nhớ nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran gồm 14 điểm, bao phủ những vấn đề quan trọng.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 30 năm tùCựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết tội gây "tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia” khi ra lệnh đưa các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào Triều Tiên năm 2024.
Bổ sung người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau 1975 vào diện ưu đãiBộ Nội vụ đề xuất mở rộng diện người có công, bổ sung người được tặng Huân chương Chiến công khi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế vào nhóm được hưởng chính sách ưu đãi.