Hé lộ dự thảo thỏa thuận 14 điểm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran
(Dân trí) - Các nguồn tin tiết lộ bản ghi nhớ nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran gồm 14 điểm, bao phủ những vấn đề quan trọng.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa tập kích Iran (Ảnh: Reuters).
Theo hãng tin Mehr, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran đã tiết lộ những chi tiết mới về bản dự thảo biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran.
Theo dự thảo, các điểm chính bao gồm:
- Chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng.
- Mỹ cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và tôn trọng chủ quyền của nước này.
- Dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa trên biển trong vòng 30 ngày.
- Rút các lực lượng Mỹ khỏi những khu vực xung quanh Iran.
- Mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày theo thỏa thuận của Iran.
- Đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ, các sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm khác của Iran, đồng thời cho phép tiếp cận đầy đủ các nguồn tài chính liên quan.
- Thực hiện các kế hoạch tái thiết trị giá ít nhất 300 tỷ USD do Mỹ và các đồng minh cung cấp.
- Dành thời gian đàm phán 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề hạt nhân, việc nới lỏng trừng phạt, cũng như việc hủy bỏ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
- Iran tái khẳng định cam kết theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) về việc không sản xuất vũ khí hạt nhân.
- Mỹ sẽ không tăng cường lực lượng trong khu vực và không áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới trong thời gian diễn ra đàm phán.
- Giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran, trong đó một nửa sẽ được chuyển giao trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.
- Thành lập một cơ chế giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi thỏa thuận.
- Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
- Các cuộc đàm phán cuối cùng chỉ bắt đầu sau khi một nửa số tài sản bị phong tỏa của Iran được giải ngân, các lệnh trừng phạt dầu mỏ được đình chỉ và lệnh phong tỏa trên biển được dỡ bỏ.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 11/6 rằng, Mỹ và Iran có thể ký thỏa thuận hòa bình vào cuối tuần này và địa điểm ký kết có thể tại châu Âu. Ông Trump cũng tuyên bố dừng cuộc không kích được lên kế hoạch từ trước nhằm vào Iran.
Thỏa thuận này, nếu được hoàn tất, sẽ là bước đột phá ngoại giao có ý nghĩa nhất từ trước đến nay nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng qua giữa Mỹ, Israel với Iran.
Tổng thống Trump hôm 11/6 tuyên bố Mỹ đã “chấm dứt cuộc chiến với Iran” và Phó Tổng thống JD Vance có thể tham dự lễ ký kết với Iran tại châu Âu trong vài ngày tới.
Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin tiết lộ, lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, cách không xa nơi ông Trump và phái đoàn Mỹ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới tại Pháp.
Một trong những nguồn tin cho biết lễ ký kết sẽ đánh dấu sự khởi đầu của “giai đoạn hai” của các cuộc đàm phán ngoại giao, khi các quan chức nỗ lực thực hiện bản ghi nhớ.
Một nhà ngoại giao cũng tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và mở đường cho các cuộc đàm phán sâu hơn về chương trình hạt nhân của Iran.
Nhà ngoại giao này cho biết hai bên đã nhất trí về nội dung bản ghi nhớ, nhưng vẫn cần được ký kết thỏa thuận cuối cùng.





