Tăng thời lượng phiên chất vấn tại Quốc hội từ kỳ họp tớiChiều 19/12, cho ý kiến đánh giá kết quả kỳ họp thứ 3, chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội ghi nhận nhiều điểm tích cực như các đại biểu mới nhập cuộc nhanh, không khí tranh luận sôi nổi. Thường vụ sẽ báo cáo Quốc hội xin tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn để thêm thời gian cho đại biểu tranh luận từ kỳ tới.
Bộ Lao động giải trình gì về hoạt động thiện nguyện trước phiên chất vấn?Báo cáo nhóm vấn đề về cứu trợ, thiện nguyện trước phiên chất vấn tại Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đã có nhiều tấm gương cao đẹp "lay động lòng người"
Thủ tướng nói gì về việc hơn 1,3 triệu lao động thành phố ồ ạt về quê?Phiên chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng đề cập đến chuyện người lao động ồ ạt rời các thành phố lớn về quê né dịch. Ông gợi mở nhiều chiến lược tạo việc làm, ngăn tình trạng bất đắc dĩ phải "ly hương".
Thủ tướng có trọn một buổi chiều trả lời chất vấn trước Quốc hộiPhiên chất vấn tại Quốc hội kỳ họp thứ 8 kéo dài hơn nửa ngày so với kỳ trước. Vì vậy, phần đăng đàn của Thủ tướng Chính phủ kỳ này dư dả hơn. Thủ tướng có trọn buổi chiều ngày 8/11 để trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Phó Thủ tướng và 4 bộ trưởng sẽ đăng đànPhó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sẽ là người chốt lại phiên chất vấn tại Quốc hội. Các Bộ trưởng Tài chính, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao & Du lịch sẽ đăng đàn trong phiên chất vấn lần này.
Đại biểu “truy” gì trong phiên chất vấn tới?Đến thời điểm này đã có 230 câu hỏi của đại biểu gửi đến các thành viên Chính phủ, chuẩn bị cho phiên chất vấn tại Quốc hội tuần tới. Rất nhiều câu hỏi “truy” về những vấn đề thời sự như thủy điện miền Trung, điều hành tỷ giá tiền tệ…
“Nhiều vấn đề bộ trưởng không thể cam kết tại Quốc hội”“Chúng tôi rất hiểu nguyện vọng của cử tri, nhưng nhiều vấn đề một mình bộ trưởng không thể quyết định, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, những gì trong thẩm quyền, tôi sẽ trả lời thẳng thắn và có cam kết”, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát trao đổi trước phiên chất vấn tại Quốc hội.
Trách nhiệm của Bộ trưởngThêm một ông Bộ trưởng nữa tỏ ra dũng cảm. Nhưng dư luận xưa nay vốn vẫn chẳng mặn mà gì với cái gọi là sự “tự nhận trách nhiệm” một cách rất hời hợt của nhiều vị Bộ trưởng ngay cả trong các phiên chất vấn tại Quốc hội.
“Lấy lợi ích cao nhất để xử lí nhà sai phép”Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nêu tinh thần như vậy trong phát biểu kết thúc phiên chất vấn tại Quốc hội chiều 31/1. Cũng trong phát biểu này, Thủ tướng tiếp tục giải đáp rõ hơn những khúc mắc của các đại biểu cũng như của cử tri về những vấn đề quan trọng được đưa ra trong kì họp…
Ông Trần Thanh Mẫn: "Thuốc lá điện tử pha trộn ma túy gia tăng rất nhanh"Nêu xu hướng thuốc lá điện tử đang xâm nhập, được sử dụng ngày càng nhiều ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ lo ngại tình trạng thuốc lá điện tử pha trộn ma túy.
Trình Quốc hội chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2025Bảo vệ môi trường và việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao, là hai nội dung giám sát sẽ được trình xin ý kiến Quốc hội.
Cuộc đấu tố, giành quyền nuôi con nhiều năm giữa Từ Hy Viên và chồng cũCuộc chiến hậu ly hôn giữa nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên và chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi, kéo dài gần 3 năm qua nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc.