Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan không chấp nhận lời xin lỗi của Phan Huyền ThưMặc dù nhà thơ Phan Huyền Thư đã có lời xin lỗi nhưng vẫn phủ nhận chuyện đạo thơ của Du Tử Lê và Phan Ngọc Thường Đoan. Trước sự việc này, nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, cho biết: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Phan Huyền Thư nếu cô ấy không xác nhận đã đạo bài thơ "Buổi sáng" của tôi thành bài Bạch lộ in trong tập "Sẹo độc lập”.
“Nếu Phan Huyền Thư không xin lỗi thực sự, tôi sẽ chính thức khởi kiện”Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan không chấp nhận lời xin lỗi “giả tạo” của nhà thơ Phan Huyền Thư. Nếu Phan Huyền Thư không xin lỗi, chắc chắn nữ thi sĩ Thường Đoan sẽ khởi kiện.
Thư xin lỗi của nhà thơ Phan Huyền ThưSáng 20/10, nhà thơ Phan Huyền Thư đã viết thư gửi Hội Nhà văn Hà Nội xin lỗi về sự việc xung quanh bài thơ được cho là “cầm nhầm” của tác giả Phan Ngọc Thường Đoan.
NS Phú Quang lên tiếng vụ Phan Huyền Thư bị nghi "đạo" thơNhạc sĩ Phú Quang nói ông vẫn nhớ rõ về bài thơ "Buổi sáng" mà nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan tố bị Phan Huyền Thư “đạo” lại trong tập “Sẹo độc lập”. Ông cũng đã phổ nhạc bài thơ này thành ca khúc "Catinat café sáng" đúng như những gì Thường Đoan chia sẻ.
Xin lỗi rồi, chúc Phan Huyền Thư trở lại bình an!Thông tin mới nhất từ nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cho PV Dân trí biết, là chị đã nhận được lời xin lỗi lần thứ hai của Phan Huyền Thư qua báo chí và chị đã đọc những nội dung chi tiết mà Thư viết, chị tạm chấp nhận được lời xin lỗi lần này.
Lại thêm một nữ tác giả “tố” Phan Huyền Thư “đạo thơ”Trong khi nghi án đạo thơ Du Tử Lê chưa kịp lắng xuống thì mới đây, nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan đã lên tiếng, bài thơ “Bạch Lộ” (Trang 96, tập thơ Sẹo Độc Lập) của nhà thơ Phan Huyền Thư đã “đạo” rất nhiều câu thơ và ý tưởng trong bài Buổi sáng (nằm trong tập thơ Đếm Cát) của chị.
Mạng lưới dữ liệu khí hậu đặc biệt của ASEAN do giáo sư Việt đồng sáng lậpTừ ý tưởng chia sẻ năng lực máy tính, GS.TS Phan Văn Tân cùng các nhà khoa học ASEAN đã xây dựng mạng lưới dữ liệu khí hậu, góp phần giảm bất định trong dự tính và ứng phó thiên tai.
Đau đầu do nắng nóng, khi nào cần nhập viện?Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người mệt lả, đau đầu, chóng mặt sau khi ra ngoài trời. Những biểu hiện này thường dễ bị bỏ qua vì nghĩ chỉ do mất nước. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu sớm của say nắng, sốc nhiệt, thậm chí đột quỵ.
Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người cao tuổi cấp cứu vì biến cố tim mạchNắng nóng gay gắt không chỉ khiến người cao tuổi mệt mỏi, mất nước mà còn làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch nguy hiểm. Chuyên gia cảnh báo, đây là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng khi nhiệt độ tăng cao, ngay cả khi bệnh nền được kiểm soát ổn định.
17 Ủy viên Bộ Chính trị vào Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhậpBan Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế gồm 37 thành viên, trong đó có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 12 bộ trưởng, trưởng ngành và bí thư các thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Chính trị lập Ban Chỉ đạo mới, 13 Ủy viên Bộ Chính trị tham giaBộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Cụ bà sống thọ 127 tuổi nhờ 3 thói quen giản dị suốt hơn một thế kỷKhông ăn kiêng, không tập luyện cường độ cao, cụ bà ở Trung Quốc vẫn sống khỏe đến tuổi 127 nhờ những thói quen rất đời thường như lao động, ăn uống thanh đạm và giữ tinh thần lạc quan.