Hà Tĩnh: Trao hơn 77 triệu đồng đến hoàn cảnh chị Phạm Thị NguyệtNgày 12/7, PV báo Dân trí cùng chính quyền xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà đã tới thăm và trao số tiền 77.340.000 đồng tới hoàn cảnh của chị Phạm Thị Nguyệt nhân vật trong bài viết “Nỗi thống khổ của gia đình trời đày”.
Nữ nông dân chặt cà phê, trồng nghệ, thu hàng trăm triệu mỗi nămChị Phạm Thị Nguyệt liều chặt bỏ gần 6.000m2 cà phê để trồng cây nghệ nếp đỏ. Trải qua nhiều khó khăn, chị Nguyệt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc bán tinh bột nghệ.
Ngày mai, xét xử vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ ĐềHai bị can Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự.
Nữ bác sỹ trưởng phòng khám bị sát hại khi trực đêmSáng 10/6, trong khi đến thay ca trực, nữ y sỹ Trịnh Thị Ngân phát hiện thi thể nạn nhân là đồng nghiệp của mình - bác sỹ Phạm Thị Nguyệt nằm trong vũng máu.
Hành trình mua bán cháu bé tại chùa Bồ ĐềNguyễn Thị Thanh Trang đã nhờ mẹ đẻ cháu bé làm các thủ tục “rút” cháu bé ra khỏi chùa, sau đó mới giao cho Nguyệt nuôi dưỡng. Thực tế, Trang đã bán đứa bé cho Phạm Thị Nguyệt lấy 35 triệu đồng.
Hà Nội: Bắt nữ Giám đốc công ty khai thác cát trái phép trên sông HồngTheo cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an TP. Hà Nội), lợi dụng việc được cấp giấy phép nạo vét, tận thu sản phẩm cát sỏi trên sông Hồng, Phạm Thị Nguyệt Nga đã chỉ đạo việc khai thác cát trái phép gây thiệt hại cho nhà nước hơn 8 tỉ đồng.
Truy tố 2 bị can trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ ĐềVKSND quận Long Biên vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố hai bị can trong vụ mua, bán trẻ tại chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Theo đó 2 bị can bị truy tố ra trước tòa là Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang về hành vi “mua bán trẻ em”.
Xét xử vụ chùa Bồ Đề: Lật tẩy bộ mặt thật của “mẹ mìn”Phạm Thị Nguyệt luôn miệng điệp khúc “Bị cáo sai rồi” nhưng vẫn quanh co, cho rằng mình không hề thỏa thuận với Nguyễn Thị Thanh Trang về việc hứa cho tiền để tìm con nuôi, ngay cả khi Trang thừa nhận trước tòa và Chủ tọa công bố bút lục lời khai của Nguyệt tại cơ quan điều tra.
Cô gái mồ côi cha mẹ ở phường Trúc Bạch kêu cứuĐược bố mẹ để lại căn hộ 10m2 xập xệ ở số 13 ngõ Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, nhưng chị Phạm Thị Nguyệt đang đối diện cảnh “màn trời chiếu đất” sau khi TAND TP. Hà Nội tuyên chị Nguyệt trả phần diện tích đang tranh chấp anh Nguyễn Long Châu.
“Đừng gọi anh bằng chú” bị cấm, em gái tác giả lên tiếngCa khúc “Đừng gọi anh bằng chú” thường được chú thích là của nhạc sĩ Diên An nhưng trên thực tế đây lại là tác phẩm do nhạc sĩ Anh Thy sáng tác. “Gia đình chúng tôi luôn thắc mắc, vì sao ca khúc này bị cấm lưu hành?”, em gái cố nhạc sĩ Anh Thy- bà Phạm Thị Nguyệt giãi bày.
Hung thủ sát hại nữ bác sỹ trưởng trạm y tế Lào Cai sa lướiHồi 16h ngày 4/5/2013, công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ được đối tượng Lương Quốc Quyền, hung thủ đã sát hại dã man nữ bác sỹ Phạm Thị Nguyệt (SN 1958), trưởng phòng khám đa khoa khu vực phường Lào Cai đêm ngày 10/6/2012.
Hướng dẫn việc tặng quà lễ, tết các đối tượng chính sáchChồng của bà Phạm Thị Nguyệt (Ninh Bình) là liệt sĩ. Trước đây, các ngày lễ, tết, 27/7, bà Nguyệt đều được nhận quà. Nhưng từ năm 2015 đến nay, bà không được nhận quà mà chỉ có bố đẻ của liệt sĩ được nhận. Bà Nguyệt đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.