01:43PGS.TS Lê Văn Quảng chia sẻ về bệnh tình của bé Thanh ThảoPGS.TS Lê Văn Quảng - Phó giám đốc bệnh viện K chia sẻ về bệnh tình của bé Thanh Thảo
03:04PGS.TS Lê Văn Quảng đưa ra lời khuyên trước việc ông Hiền có quyết định đưa cháu sang nước ngoài điều trịPGS.TS Lê Văn Quảng đưa ra lời khuyên trước việc ông Hiền có quyết định đưa cháu sang nước ngoài điều trị bệnh.
Bệnh viện K có Giám đốc mớiChiều 9/6, Bộ Y tế đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện K cho PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện.
Vì sao phụ nữ Việt nên tầm soát ung thư vú ở tuổi 40?PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K khuyến nghị, chị em phụ nữ đến tuổi 40 nên thực hiện tầm soát ung thư vú, vì đây là lứa tuổi có tỉ lệ mắc căn bệnh này cao nhất.
Vì sao cần chụp X-quang tuyến vú sàng lọc sớm ung thư?PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, phương pháp quan trọng nhất trong sàng lọc sớm ung thư vú là chụp X-quang tuyến vú, cho phép phát hiện những tổn thương sớm cũng như khối u bất thường.
Giám đốc Biện viện K lý giải con số 70% bệnh nhân ung thư Việt Nam tử vongTheo một nghiên cứu quốc tế, tỷ lệ ung thư tại Việt Nam đứng cao nhất trong số 10 nước được thống kê. PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho rằng con số này chưa phản ánh đầy đủ.
Liệu pháp miễn dịch - "vũ khí" cho bệnh nhân ung thư giai đoạn di cănPGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, viện đã điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân ung thư với phương pháp tiêm thuốc miễn dịch. Trên lâm sàng, có những bệnh nhân kết quả ngoạn mục.
Bệnh viện K: 1 tấn túi nilon rác mỗi tháng sẽ được thay thế bằng túi sinh học dễ phân huỷPGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, thực hiện việc giảm thiểu rác thải nhựa, bệnh viện đang dần thay thế sử dụng túi nilon, đồ dùng một lần sang túi sinh học dễ phân huỷ, đồ tái sử dụng nhằm hạn chế thải rác nhựa ra môi trường.
Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trịPGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trung bình một năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24 nghìn ca mắc mới ung thư phổi và có đến hơn 20 nghìn ca tử vong. Số mắc mới - tử vong gần như tương đương bởi đây là căn bệnh phổ biến nhưng khó phát hiện sớm. 2/3 bệnh nhân ung thư phổi đến viện điều trị khi đã ở giai đoạn muộn.
Hiểm họa từ ủ tắm trắng: Bác sĩ cũng sợ nhưng nhiều chị em bất chấpRất nhiều chị em thích có làn da trắng, làm đẹp bất chấp bằng các loại kem ủ trắng không rõ nguồn gốc. Nhiều người không ngờ bôi ngoài da lại gây hiểm họa cho tim mạch, lão hóa sớm, ung thư da
"Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp""Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rất trọng tri thức chuyên môn, luôn khuyến khích lắng nghe ý kiến của giới khoa học, kỹ thuật" TS Tô Văn Trường nói.
Bệnh thêm trầm trọng vì kem chống nắng, mỹ phẩm "dỏm"Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh - Giám đốc BV Da liễu Trung ương - kem chống nắng không chỉ bảo vệ da, ở một số bệnh lý, nếu dùng kem chống nắng "dỏm", "bôi cũng như không" làm tình trạng bệnh nặng hơn.