Tỉnh "nhầm lẫn khái niệm", 3 doanh nghiệp thiếu 32,5 tỷ đồng tiền thuếThanh tra Chính phủ phát hiện UBND tỉnh Ninh Bình "nhầm lẫn về khái niệm đá nguyên khai", 3 doanh nghiệp sản xuất xi măng còn thiếu 32,5 tỷ đồng tiền thuế tài nguyên.
Lễ khai mạc SEA Games mắc lỗi liên quan tới quốc kỳ, xuất hiện nhiều sự cốTrong lễ khai mạc SEA Games 33 tại Rajamangala (Bangkok) vào tối 9/12, Ban tổ chức (BTC) của nước chủ nhà Thái Lan lại mắc lỗi khi nhầm cờ Indonesia thành Singapore.
Sai sót hình ảnh lãnh thổ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33Lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12 tại Bangkok (Thái Lan) đã mắc sai sót liên quan đến hình ảnh lãnh thổ Việt Nam khi chỉ hiển thị phần đất liền, thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.
Băn khoăn giảng viên đồng cơ hữu, lo ngại “tranh giành" chỉ tiêu tuyển sinhTại toạ đàm góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được tổ chức vào chiều 10/10, nhiều ý kiến băn khoăn về khái niệm đồng cơ hữu.
BBC xin lỗi vì gọi tên thật của Vương phi xứ WalesBBC xin lỗi Vương phi xứ Wales Catherine vì đã gọi bà là “Kate Middleton” trong phần đưa tin mới đây của đài truyền hình Anh.
Đưa T1 về Việt Nam, VPBank chinh phục giới trẻ bằng chiến lược sống cùng văn hóa đại chúngViệc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng game thủ Faker đến Hà Nội là dấu ấn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.
Vì sao người tiêu dùng chi nhiều hơn cho những giá trị "vô hình"?Khi thu nhập được cải thiện, nhu cầu thể hiện dấu ấn cá nhân và tận hưởng cuộc sống của một bộ phận người Việt ngày càng rõ nét, trở thành chất xúc tác quan trọng thúc đẩy nền kinh tế trải nghiệm tại Việt Nam bùng nổ.
3 nhầm lẫn về triệu chứng giữa bệnh phổ biến và ung thưTheo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn ca ung thư vú và trực tràng có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Nhưng tại Việt Nam, hơn 80% bệnh nhân ung thư chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.
Người tiêu dùng đang bị nhầm sữa tiệt trùng là sữa tươiĐa số người dân Việt Nam đang nhầm sữa tiệt trùng là sữa tươi, trong khi bản chất sữa tiệt trùng trên thị trường hiện nay phần lớn là sữa bột pha lại. Sự nhầm lẫn này sẽ không còn khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng sẽ được sửa đổi.
ESG từ “nói cho hay” đến “làm cho đúng”Từ hiểu biết đến thực thi ESG là một hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự thay đổi tư duy và đầu tư nghiêm túc. Nhưng đây là con đường không thể đảo ngược.
Giữ hay bỏ đại học vùng?Tại Việt Nam, các đại học vùng đa lĩnh vực ra đời từ đầu thập niên 90 dựa trên quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết 4 BCH Trung ương Khóa 7 (1993) về việc xây dựng các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm.
Đề xuất "siêu đô thị" thuộc thành phố, tránh bị gọi nhầm lẫnĐại biểu Quốc hội đề xuất đưa khái niệm "siêu đô thị" vào dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.