Người đàn ông làm nhà tái chế, đi xe đạp, tự trồng rau sạch vì môi trườngRob Greenfield tự thay đổi cuộc sống của chính mình với những hành động như tự trồng rau để ăn, đi lại bằng xe đạp làm từ tre và gom nước mưa để tắm.
Ngôi nhà đặc biệt làm từ... 8800 vỏ chai nhựa ở Hà NộiChỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, ngôi nhà nhỏ nằm trong khuôn viên của một nông trại hữu cơ được xây dựng từ tháng 6/2015 với 8800 vỏ chai nhựa tái chế, là một trong những mô hình nhà tái chế đầu tiên ở Việt Nam.
01:43Ngôi nhà đặc biệt được xây bằng... 8800 vỏ chai nhựa ở Hà NộiChỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, ngôi nhà nhỏ nằm trong khuôn viên của một nông trại hữu cơ thuộc quận Long Biên được xây dựng từ tháng 6/2015 với 8800 vỏ chai nhựa tái chế, là một trong những mô hình nhà tái chế đầu tiên ở Việt Nam.
Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và trình trước ngày 15/5.
Thường trực Chính phủ nêu yêu cầu về xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếpVới nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp, Thường trực Chính phủ lưu ý nghiên cứu quy định về cơ chế giá, phí truyền tải và các chi phí phát sinh.
Công ty Nhật Bản thu hồi 104.000 túi bánh mì vì phát hiện xác chuộtCông ty Nhật Bản Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi hơn 100.000 túi bánh mì gối cắt lát sau khi phát hiện có xác chuột trong 2 túi bánh của hãng này.
Đường Láng ở Hà Nội có cần mở rộng gấp đôi?Theo các chuyên gia, việc đầu tư cải tạo đường Láng là cần thiết để đồng bộ giao thông tuyến vành đai 2, nhưng Hà Nội nên tính toán thêm để tối ưu kinh phí giải phóng mặt bằng dự án.
Nhựa từ 2.000 điểm ve chai phía Nam được xuất khẩu Mỹ, châu Âu thế nào?Mỗi ngày, 180 tấn nhựa được thu gom từ khoảng 2.000 điểm ve chai khu vực phía Nam, sau đó được công ty nhựa đem đi tái chế. 60% số này xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu.
ChatToday số mới: Chuyện thu gom 180 tấn nhựa mỗi ngày của một công ty ViệtNhân vật của ChatToday số 16/4 sẽ nói về câu chuyện thu gom, tái chế 180 tấn nhựa mỗi ngày. Nôm na, số nhựa này tương đương khoảng 12 triệu chai, xếp liền nhau tương ứng quãng đường từ Hà Nội tới Huế.
Làng tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác "bỏ đi"Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.
Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp tự tái chế chất thảiTheo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cần khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định hoặc ký hợp đồng với các doanh nghiệp tái chế đủ điều kiện.
Luật Đất đai có hiệu lực sớm nửa năm để giải quyết các vấn đề nóngTheo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc sớm thi hành Luật Đất đai cũng như thí điểm cơ chế, chính sách mới, đột phá sẽ góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng của địa phương, doanh nghiệp.