Xác định đúng người hưởng chính sách của Nghị định 178, xử lý việc trục lợiBan Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp, các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ cho người chịu tác động do sắp xếp bộ máy.
Người hưởng chính sách tinh giản biên chế sai đối tượng phải hoàn trả tiềnKhi tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế phải hoàn trả số tiền đã thực nhận.
Mức trợ cấp thương binh năm 2025 cao nhất gần 9 triệu đồng/thángNăm 2025, trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thực hiện theo mức chuẩn 2,789 triệu đồng, mức trợ cấp cao nhất tới 8,941 triệu đồng/tháng.
Không để người có công nào không được tri ânVới quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, chúng ta đã rà soát trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận được trên 2.400 liệt sĩ, 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh...
Dịp 27/7: Truy tặng danh hiệu liệt sĩ tới cán bộ sinh năm 1891“Toàn quốc đã xác nhận trên 2.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bổ sung, cấp mới và đổi 35.000 bằng Tổ quốc ghi công; thẩm định trình Chính phủ công nhận gần 500 liệt sĩ đợt 27/7/2017. Đặc biệt có trường hợp lớn tuổi nhất sinh năm 1891, đã hy sinh cách đây 75 năm…”
Sẽ mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọngTính đến tháng 7/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp, đổi trên 50.000 bằng Tổ quốc ghi công; các địa phương, ngành, công an, quân đội đã xác nhận 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc biệt đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với với gần 1.800 liệt sĩ.
“Thưởng tuyển dụng” từ 150 triệu cho sinh viên, thạc sĩ, giáo sư 500 triệuTừ 1/1/2026, sinh viên xuất sắc và thạc sĩ được nhận hỗ trợ 150 triệu và 200 triệu đồng, cao nhất là giáo sư lên đến 500 triệu đồng khi được tuyển dụng và cam kết làm việc cho thành phố Hải Phòng.
Người có công được nhận quà Tết từ Chủ tịch nước và 400.000 đồngNgoài khoản 400.000 đồng theo nghị quyết của Chính phủ, việc tặng quà Tết Nguyên đán 2026 đối với người có công với cách mạng vẫn được thực hiện theo thông lệ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/1/2026.
Bộ Tài chính đã cấp đủ kinh phí tặng quà Tết và chào mừng Đại hội Đảng XIVKhẳng định đã chuyển đủ tiền về các địa phương, Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh chủ động ứng ngân sách nếu phát sinh thiếu hụt để đảm bảo người dân nhận được quà trước ngày 31/12.
Xây dựng quy định mới về lương cán bộ, công chức trong năm 20262026 là năm cả nước triển khai nhiều nội dung về chế độ, chính sách của công chức, viên chức. Bộ Nội vụ đang xây dựng nghị định mới quy định mức lương cơ sở làm căn cứ tính lương khu vực công.
Dư nợ tín dụng đạt 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87%Tăng trưởng huy động vốn đến 24/12 đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 17,87%. Chênh lệch này tạo sức ép lên thanh khoản, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước.
Quy định mới về việc hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn trưa cho học sinhHọc sinh tiểu học, THCS học ở xã biên giới đất liền được hỗ trợ bữa ăn trưa với mức 450.000 đồng và 8kg gạo mỗi tháng.