Nguy cơ mất nhà vì... tạm bán “sổ đỏ”Chỉ vì khinh suất, 5 hộ gia đình có nguy cơ mất nhà vì một dạng hợp đồng kỳ quặc: vay tiền - tạm bán “sổ đỏ” trong một thời gian.
Vay “nóng” 1,6 tỷ đồng, nguy cơ mất nhà hơn 12 tỷ!Cả gia đình bà Xuân đang đứng trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sống hơn 40 năm qua. Chuyện khó tin này xảy ra từ việc bà Xuân vay “nóng” 1,6 tỷ đồng trong thời hạn một năm, do bà Xuân “sập bẫy” chủ nợ dẫn đến việc có thể mất trắng căn nhà trị giá hơn chục tỷ đồng.
"Ngã ngửa" trước nguy cơ mất nhà chỉ vì để cỏ mọc quá caoSố tiền phạt được cho là quá cao, người đàn ông không có khả năng nộp phạt và đệ đơn kiện thành phố.
"Dân lập blog kiện chung cư" có nguy cơ mất nhàMua nhà của một công ty ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, nhiều khách hàng khách hàng mua căn hộ CT3 Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) đứng trước nguy cơ mất trắng nhà.
Cả trăm hộ dân phường Bách Khoa có nguy cơ mất nhàTrở lại vụ tranh chấp khu đất giáp ranh ĐH Bách Khoa và ĐH Xây dựng, có một vấn đề đặt ra là vì sao ĐH Bách Khoa chỉ hối thúc thu hồi phần đất này, trong khi hàng trăm hộ dân khác cũng xây nhà trong khuôn viên trường vẫn yên bình?
Nguy cơ mất nhà vì mẹ chồng đam mê cờ bạc, nợ nần chồng chấtMâu thuẫn lên đến cao trào khi mẹ chồng tôi nợ nần bên ngoài không trả được, chủ nợ thuê giang hồ đến tận nhà đòi tiền, siết nợ. Bà nài nỉ vợ chồng tôi mang tiền tiết kiệm ra trả nợ giúp. Nài nỉ không được, bà dọa sẽ mang sổ đỏ ra để gán nợ.
Đôi vợ chồng ung thư lại đối diện nguy cơ mất nhàDù TAND quận Long Biên (Hà Nội) đang chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử nhưng UBND quận vẫn đốc thúc cưỡng chế lần 2 đối với đôi vợ chồng bị ung thu trú tại 123 Nguyễn Văn Cừ.
Vụ vay “nóng” 1,6 tỷ, nguy cơ mất nhà hơn 12 tỷ: Những bản hợp đồng “ảo”!“Hợp đồng chuyển nhượng nhà số 13/1 Gò Cẩm Đệm thực chất là hợp đồng giả tạo nhằm che giấu việc bà Xuân vay của ông Quang 1,6 tỷ đồng nên Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị Giám đốc thẩm đối với vụ án nêu trên là có cơ sở”, Luật sư Nguyễn Đức Chánh nhận định.
Hàng chục nhân khẩu đối mặt nguy cơ mất nhà ở phường Bách KhoaSử dụng phần đất tự san lấp ao tù, cỏ dại giáp ranh ĐH Bách Khoa và ĐH Xây dựng từ năm 1992. Sau khi đường Trần Đại Nghĩa hoàn thành, 6 hộ dân sống ở đây liên tục bị ĐH Bách Khoa yêu cầu trả lại đất nhưng không có chế độ bồi thường.
Vụ vay “nóng” 1,6 tỷ, nguy cơ mất nhà hơn 12 tỷ: Vi phạm thủ tục tố tụng!Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM nhận định bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TNAD Q.8 và TAND TP.HCM có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và thiếu sót trong thu thập chứng cứ dẫn đến kết luận và quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.
Vụ cho ở nhờ có nguy cơ mất nhà: “Lý lịch” đất đã “rõ như ban ngày”!Căn cứ vào kết luận chuyên môn của nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Sở TNMT TP Hà Nội, 2 cấp Toà tại TP Hà Nội đều đã đưa ra phán quyết yêu cầu người thuê nhà số 79 Tây Sơn phải trả lại nhà cho chính chủ. Cùng đó, TAND Tối cao cũng ra kết luận khẳng định “lý lịch” đất đã “rõ như ban ngày”.
Vụ vay “nóng” 1,6 tỷ, nguy cơ mất nhà hơn 12 tỷ: Cần xem xét thấu tình đạt lý!“TAND Cấp cao tại TP.HCM cần xem xét lại thấu đáo tình tiết, chứng cứ trong vụ án. Vì bà Xuân chỉ vay 1,6 tỷ mà mất đi tài sản gấp nhiều lần so với số tiền vay thì thiệt hại quá lớn cho bà Xuân và có thể gây ra hệ lụy pháp lý về sau”, Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn luật sư TP.HCM nhận định.