Phó Chủ tịch thành phố nói về nguồn phát thải gây ô nhiễm ở Hà NộiMỗi ngày, thành phố tiêu thụ khoảng 80 triệu KWh điện và hàng triệu lít xăng, dầu, chưa kể tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp và rác thải. Đây chính là nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường.
Cảnh báo khả năng đất có thể trở thành một nguồn phát thải CO2 mạnh mẽCác chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, trong thế kỷ tới, nếu con người tiếp tục sử dụng và làm biến đổi đất theo cách như hiện nay, thì đất sẽ hạn chế về khả năng chống lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và trở thành một nguồn thải khí CO2 vào trong khí quyển.
Phát hiện ra nguồn phát thải khí mêtan đáng ngạc nhiên đang ẩn nấp trong các đại dươngMột trong những vi sinh vật phát triển nhất của Trái đất được tìm thấy phát ra khí mêtan với số lượng có thể liên quan đến các mô hình phát thải khí nhà kính.
Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TPHCM có thể tồi tệ hơn gấp 3-4 lầnCác thành phố lớn ở Việt Nam đang đối mặt với các thách thức từ ô nhiễm không khí. Trong đó, giao thông được xác định là nguồn phát thải lớn nhất.
TPHCM xin 2,4 tỷ đồng để “kiểm soát” khí thải xe máyXe máy hiện chiếm tới hơn 90% lượng phương tiện giao thông tại TPHCM, với hơn 7,6 triệu chiếc. Đây được xem là nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí lớn nhất...
Đề xuất “đăng kiểm” gần 5,7 triệu chiếc xe máy ở Hà NộiÔng Hoàng Dương Tùng - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) đề xuất “đăng kiểm” gần 5,7 triệu chiếc xe máy đang lưu thông trên địa bàn TP Hà Nội, để hạn chế nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường.
Chưa xác định nguyên nhân dầu và rác tấp đầy bãi biển“Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chưa thể xác định được nguyên nhân và nguồn rác trôi dạt vào bãi biển Núi Thành vì rác từ nơi khác theo dòng chảy chuyển đến, nguồn phát thải từ ngoài khơi, thuộc ngoài phạm vi quản lý của Sở TN-MT”.
Ngành xi măng là lời giải bất ngờ cho 70.000 tấn rác thải/ngàyMỗi ngày, Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác sinh hoạt, phần lớn vẫn chôn lấp. Đồng xử lý trong các nhà máy xi măng được chuyên gia đánh giá là giải pháp tiềm năng, hiệu quả và bền vững.
Mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựaTheo Đại tá Trần Viết Phương, mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ 1,28 triệu tấn (tức 33%) được tái chế.
Doanh nghiệp dè dặt đầu tư tiết kiệm năng lượng vì thiếu vốnDù đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn e ngại đầu tư lớn do chi phí cao, thiếu vốn xanh và cơ chế khuyến khích chưa đồng bộ.
01:15:00Tọa đàm: "Tín chỉ carbon - Cơ hội mới từ áp lực xanh"Tín chỉ carbon - một trong những hàng hóa của thị trường carbon - đang thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp với mục tiêu thực hiện đúng cam kết giảm phát thải và nâng cao nguồn thu nhập bền vững
“Sân chơi tạo lập tín chỉ carbon không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn”Theo ThS Đặng Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Đồng sáng lập Công ty cổ phần Tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC), ngay cả hộ gia đình và cộng đồng địa phương cũng hưởng lợi từ doanh thu tín chỉ carbon nếu lựa chọn tham gia dự án tạo lập phù hợp.