15 nữ sinh dân tộc thiểu số được xét sinh viên trường nghề tiêu biểuTrong số 164 hồ sơ học sinh sinh viên tiêu biểu gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xét chọn có hơn 15 hồ sơ là nữ sinh các dân tộc thiểu số: Mường, Thái, Tày, Nùng, Khmer…
Nữ sinh dân tộc quyết giành "vé" đại học tặng bà nội và người cha đã khuấtMẹ bỏ nhà đi khi Thảo mới 2 tuổi, 8 năm sau bố qua đời, tuổi thơ em lớn lên bên bà nội. Nữ sinh dân tộc Thái quyết tâm thi đậu vào đại học như món quà dành tặng bà nội và người cha đã khuất.
Ấn tượng nữ sinh dân tộc Thái lọt top điểm thi cao nhất tỉnh Nghệ AnMột nữ sinh dân tộc Thái ở Nghệ An đã vượt qua khó khăn, gian khổ để trở thành một trong những học sinh có điểm thi cao nhất tỉnh.
Nữ sinh dân tộc Thổ thi gần 30 điểm nhưng suýt bỏ đại học vì nhà nghèoVới số điểm 29,95, Trương Thị Hiền, nữ sinh dân tộc Thổ, chính thức nhập học ngành Quan hệ công chúng của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Nữ sinh dân tộc Thái tiếp tục nhận quà bạn đọcChiều ngày 9/9, PV <i>Dân trí</i> tại Nghệ An đã trao thêm 3 triệu đồng của độc giả hỗ trợ em Vi Thị Tâm - nữ sinh dân tộc Thái, nhân vật trong bài viết "Chuyện nữ sinh dân tộc Thái và ước mơ giảng đường ĐH bị gác lại".
Hơn 30 điểm đại học, nữ sinh dân tộc Thổ nguy cơ không đến được giảng đườngBố mẹ không đồng ý cho Hiền đi học mà hướng cho em đi xuất khẩu lao động. Cô nữ sinh dân tộc Thổ dám "cãi lời" bố mẹ, tự vay nợ để được đến giảng đường.
Nữ sinh dân tộc Nùng và ước mong trở thành luật sư giỏiLô Thị Nhã - nữ sinh dân tộc Nùng, sinh viên Đại học Luật Hà Nội - là một cô gái gây ấn tượng bởi sự dịu dàng, hiền lành. Nhã đã đạt được rất nhiều thành tích tiêu biểu và là một cô gái tuy còn trẻ nhưng rất có ý thức trong việc học.
Nữ sinh dân tộc Thái đã nhập học ĐH VinhNgày 5/9, em Vi Thị Tâm, bản Pựn, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An nhân vật trong bài viết “Chuyện nữ sinh dân tộc Thái và ước mơ giảng đường ĐH bị gác lại” đã tiến hành nhập học Trường ĐH Vinh - khoa Sư phạm ngữ Văn.
Nữ sinh dân tộc Bana học giỏi, mê Ngoại ngữ(Dân trí)-Suốt 5 năm học qua, Ngọc Nhàng luôn là học sinh giỏi xuất sắc. Em là học sinh giỏi duy nhất trong số 138 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Canh Liên (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). Đặc biệt, cô HS người dân tộc Bana này rất mê học môn Anh văn.
Nữ sinh dân tộc Mường đạt 2 điểm 10 môn Sử và ĐịaTrong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, em Đinh Ngọc Thảo - học sinh dân tộc Mường đã đạt điểm cao nhất ở tỉnh Hòa Bình. Theo đó, em Thảo đạt 2 điểm 10 môn Sử và Địa; Văn 8,75 điểm; GDCD 9,5 điểm và tiếng Anh 9,6 điểm.
Nữ sinh dân tộc Thổ thi đỗ đại học thừa 7,25 điểmKỳ thi THPT quốc gia vừa qua, em Lê Thị Phương (người dân tộc Thổ, học sinh lớp 12A1, Trường THPT dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An) đạt 26,25 điểm khối A. Cộng với 3,5 điểm ưu tiên, em Phương được 29,75 điểm, thừa 7,25 điểm để đỗ vào khoa Sư phạm Hóa học, ĐH Vinh.
Tuyên dương nữ sinh dân tộc Nùng nhặt được tiền trả lại người bị mấtKhi đang mượn sách thư viện nhà trường để đọc, em Loan bất ngờ phát hiện có nhiều bao lì xì bên trong có chứa cả tiền đô la Mỹ lẫn tiền Việt Nam có mệnh giá lớn nên đã báo với giáo viên.