Hàng nghìn người dân đổ về Miếu Bà Bình Dương rước kiệu xin lộc đầu nămChiều 6/2, hàng nghìn người dân đổ về Miếu Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để tham gia lễ rước kiệu bà, nhiều người tranh thủ đến sớm mong xin được lộc đầu năm.
01:57Hàng nghìn người dân đổ về Miếu Bà Bình Dương để rước kiệu xin lộc đầu nămChiều 6/2, hàng nghìn người dân đổ về Miếu Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để tham gia lễ rước kiệu bà, nhiều người tranh thủ đến sớm mong xin được lộc đầu năm.
Mỗi năm miếu Bà chúa xứ Núi Sam có từ 120-150 tỷ đồng tiền công đứcMỗi năm miếu Bà có từ 120-150 tỷ đồng/năm tiền công đức. Trong số này, chúng tôi giữ lại 30% để lại miếu Bà, số còn lại để chăm lo an sinh xã hội", Phó chủ tịch TP Châu Đốc cho biết.
Khởi tố đối tượng cướp tài sản tại miếu Bà Chúa Xứ ở Cà MauNgày 14/4, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa khởi tố đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại miếu Bà Chúa Xứ.
02:29Hàng nghìn người tranh nhau bốc tro cầu may tại chùa Bà Bình DươngTối 11/2, tại chùa Bà Bình Dương (miếu Bà Thiên Hậu) hàng nghìn người dân, chen lấn tranh nhau bốc tro ở lư hương với mong muốn cầu bình an, tài lộc.
Lật đò khi đi miếu Bà, 4 người thiệt mạngCon đò nhỏ chở 8 người đi qua sông viếng miếu Bà chòng chành rồi lật úp. Vụ tai nạn đã làm 4 người thiệt mạng; trong đó có 3 trẻ em - trẻ lớn nhất 13 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 12 tháng tuổi.
Vấn nạn chèo kéo, bán hàng rong… bủa vây cổng Miếu Bà Chúa XứNhững năm gần đây, chính quyền TP Châu Đốc có nhiều nổ lực trong công tác lập lại trật tự, an ninh khu vực Miếu Bà Chúa Xứ, hướng đến một lễ hội văn minh, nề nếp, tuy nhiên trong mùa lễ hội năm nay tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong… vẫn còn tái diễn.
Vì sao miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam mở cửa khi dịch Covid-19 ở đây còn phức tạp?Lãnh đạo TP Châu Đốc cho biết, chưa có quyết định mở cửa Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tuy nhiên do nguyện vọng của dân muốn được đến viếng nên nội bộ Ban Quản trị miếu đã mở cửa cho bà con vào.
Cụm di tích lịch sử Nam Ô được xếp hạng cấp di tích cấp thành phốCụm di tích lịch sử Nam Ô của Đà Nẵng bao gồm đình Nam Ô, lăng Ông, dinh Âm Linh, nghĩa trủng Nam Ô, miếu bà Liễu Hạnh, miếu bà Bô Bô, giếng Lăng, được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.
Thầy cúng "cuỗm" dây chuyền vàng 1,4 lượng trên cổ tượng Bà Chúa XứLợi dụng lúc đông người chuẩn bị cúng bái tại miếu Bà, Vũ - thầy cúng đã "cuỗm" sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ tượng Bà Chúa Xứ.
Nơi ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc TrăngMiếu Bà Chúa xứ Mỹ Đông thuộc ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) là nơi ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Sóc Trăng.
Miếu thờ bà mụ ở Bình Định được vua Tự Đức ban sắc "Ân Đức Độ Nhân"Di tích Miếu Bà xưa kia là ngôi miếu nhỏ bằng mái tranh, vách đất được người dân xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn, Bình Định) lập từ thế kỷ XVII để thờ người phụ nữ có tấm lòng đức độ làm nghề đỡ đẻ.