Từ lô mỹ phẩm giả bị tiêu hủy đến ngày vướng lao lý của chồng Đoàn Di Băng6 tháng từ khi Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm giả của Công ty EBC Đồng Nai, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt chồng Đoàn Di Băng và 2 bị can khác.
Phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả ở TPHCMKhám xét 2 cơ sở sản xuất và một kho hàng do Nguyễn Đức Khánh làm chủ ở TPHCM, cảnh sát phát hiện hàng nghìn phẩm giả các thương hiệu Vichy, My Gold Korea Red Ginseng.
Người Hàn đau đầu với mỹ phẩm giả "Made in Korea" xuất xứ từ Trung QuốcMột lọ kem Sulwhasoo giả được nhập lậu, rao bán như hàng thật. Thiệt hại từ mỹ phẩm K-beauty giả tăng 24 lần, phơi bày một mạng lưới làm nhái tinh vi mà người tiêu dùng khó lòng nhận biết.
Bắt giám đốc Công ty Athena vì sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giảTừ năm 2019, Đường Văn Thiết là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, thuê nhân công để sản xuất mỹ phẩm giả bán ra thị trường.
Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ rõ hành vi tiếp tay cho vấn nạn mỹ phẩm giả tràn lanLãnh đạo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, thời gian gần đây thị trường xuất hiện dầu gội đầu có chất diệt côn trùng. Ngoài ra, có thực trạng từ người dân là hành vi tiếp tay cho vấn mỹ phẩm giả.
Khởi tố người phụ nữ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên mạng xã hộiChỉ trong vài tháng, Nguyễn Thị Dung ở Thanh Hóa đã sản xuất và bán hơn 1.000 đơn hàng là mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính 142 triệu đồng.
Khởi tố chủ xưởng sản xuất mỹ phẩm giả, bán trăm nghìn đơn trên mạngĐể sản xuất mỹ phẩm giả, Khánh mua máy móc, công cụ, vỏ chai lọ. Mà trong đó, các nguyên liệu dùng để sản xuất chủ yếu là dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, bột phèn chua...
Cận cảnh xưởng sản xuất mỹ phẩm giả, bán trăm nghìn đơn trên Shopee, TikTokKhánh, chủ cơ sở sản xuất, khai lên mạng tìm hiểu một số loại mỹ phẩm đang được thị trường tiêu thụ, sau đó đặt in tem nhãn, bao bì giả. Khi ra thành phẩm, Khánh rao bán trên các sàn điện tử.
TPHCM: Mỹ phẩm giả tràn lan ngoài thị trườngKhông chỉ những thương hiệu nổi tiếng, các loại mỹ phẩm thiên nhiên chưa được cấp phép cũng được làm giả công khai. Việc sử dụng mỹ phẩm giả triền miên có thể dẫn đến nhiều triệu chứng tiêu cực như sạm da, nám da, thậm chí ung thư da.
Bộ Y tế tăng cường chống dược phẩm, mỹ phẩm giảÔng Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tăng cường giám sát, phát hiện dược phẩm, mỹ phẩm giả.
Khởi tố vụ làm mỹ phẩm giả gây bỏng cho người tiêu dùngCơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lâm Văn Quốc Khanh (tự “Đen” 20 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Sản xuất mỹ phẩm giả và buôn bán mỹ phẩm giả gây nguy hại cho người tiêu dùng”.<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/nho-dau-lo-my-pham-gia-gay-bong-bi-triet-pha-954848.htm'><b> >> Nhờ đâu lò mỹ phẩm giả gây bỏng bị triệt phá?</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/triet-pha-lo-my-pham-gia-tu-che-khien-nguoi-tieu-dung-bi-bong-951948.htm'><b> >> Triệt phá lò mỹ phẩm giả tự chế khiến người tiêu dùng bị bỏng</b></a>
Anh: Báo động nạn mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếngCảnh sát Anh cảnh báo về tình trạng mỹ phẩm giả chứa đầy các hóa chất độc hại đang tràn ngập nước này.