Bà bầu đối mặt với biến chứng chảy máu nguy hiểm sau sinhThai phụ Trương T. Y (36 tuổi) sau mổ thai sinh đôi ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được chuyển qua bệnh viện Bạch Mai vẫn chảy máu dù đã mổ cắt tử cung. Các bác sĩ đã can thiệp cầm máu bằng kỹ thuật mới, cứu sống người bệnh ngoạn mục.
Một sản phụ tử vong sau 2 lần mổ liên tiếpKhi nhập viện chờ sinh, bác sĩ khẳng định là sức khỏe sản phụ không có vấn đề gì. Đùng một cái, theo chỉ định của bác sĩ, gia đình phải nén lòng ký vào hồ sơ để 2 lần đưa sản phụ lên bàn mổ cắt tử cung. Quá sức chịu đựng, sản phụ đã tử vong. Sự việc đang gây xôn xao dư luận tại tỉnh Bình Định.
ThS.BS Võ Triệu Đạt (Bệnh viện FV): Nỗ lực giúp sản phụ "vượt cạn" nhẹ nhàngĐảm đương vị trí của nhà quản lý nhưng ThS.BS Võ Triệu Đạt vẫn thường xuyên phẫu thuật cho những ca sinh khó, chăm chỉ đỡ đẻ. Bác sĩ quan niệm, hiểu nghề mới có thể quản lý tốt, bác sĩ phải học hỏi không ngừng, cầu tiến và cầu toàn.
Thai phụ vỡ tử cung sau cơn đau bụng đột ngộtMang thai được 36 tuần, sản phụ 41 tuổi ở Phú Thọ vào viện khám do có triệu chứng đau bụng từng cơn. Sau khoảng 1 giờ, chị bỗng đau bụng dữ dội, sau 5 phút sắc mặt tái nhợt, huyết áp không đo được...
Mùa lạnh, liên tiếp nhiều ca bị xoắn tinh hoànNhững ngày vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp bị xoắn tinh hoàn, cá biệt có ngày có đến 3 ca. Đáng chú ý có bệnh nhân nhập viện muộn phải cắt bỏ tinh hoàn.
Bóc tách hơn 60 khối nhân xơ, bảo tồn tử cung người phụ nữ 40 tuổiMuốn sinh thêm con nhưng bị đa u xơ tử cung, nhiều bệnh viện trong và ngoài nước khuyên cắt tử cung, chị Kyeremaa Mavis (người Ghana, giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam) tìm đến Thu Cúc TCI với mong muốn bảo tồn tử cung.
Sợ đau đẻ, chọn giờ đẹp, tỉ lệ mổ đẻ tăng caoTại Việt Nam, tỷ lệ mổ lấy thai tăng liên tục, từ 12% năm 2005 lên 37% vào năm 2022. Chuyên gia cho rằng, tỉ lệ mổ đẻ con đầu có thể lên đến 50%, do nhiều sản phụ sợ đau đẻ, tâm lý chọn giờ đẹp.
Hà Nội: Chữa bệnh theo google, người đàn ông phải cắt tinh hoànKhi thấy đau tinh hoàn, người đàn ông đã tự ý sử dụng thuốc và điều trị sai cách.
Nghe hướng dẫn thụt rửa đại tràng "chữa bệnh", người phụ nữ Hà Nội gặp họaNghe theo quảng cáo của một hội nhóm trên Facebook, người phụ nữ 43 tuổi ở Hà Nội tự thực hiện thụt rửa đại tràng để "chữa bệnh". Chị phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu vì rò trực tràng, bàng quang.
Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn: 2 lần sinh - 2 trải nghiệm trái ngượcMặc dù sinh bé thứ 2 - Yumi được 4 tháng, nhưng khi được hỏi về trải nghiệm sinh nở, 2 vợ chồng diễn viên Anh Tuấn (Phố trong làng) vẫn còn nguyên cảm xúc hồi hộp, lo lắng, vỡ òa bởi lần sinh thứ 2 là trải nghiệm hoàn toàn khác với lần đầu.
Những nỗi buồn đêm giao thừa: Cả nhà bỏ vé về quê, đón Tết trên... bàn mổNhiều người vì những lý do khác nhau phải chấp nhận nỗi buồn đón Tết xa nhà trong bệnh viện. Có trường hợp bị pháo nổ làm dập nát cơ thể, phải lên bàn mổ ngay trước thời khắc giao thừa đón năm mới.
Vị giáo sư đi vay nợ để tìm cách trị khối u không dao kéo cho người ViệtỞ tuổi lục tuần, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - vẫn quyết vay ngân hàng, cặm cụi học "vỡ lòng" để đưa công nghệ loại bỏ khối u không dao mổ về Việt Nam.