Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường công anCơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Quang Phong (SN 1961, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hôm 22/5.
Bắt giữ nguyên Thượng tá công an lừa đảo “chạy” trườngSau khi bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì nhận hàng tỷ đồng để “chạy” trường cho người dân, nguyên Thượng tá công an đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã toàn quốc.
Cán bộ pháp y lừa đảo "chạy" trường, "chạy" việc hàng tỷ đồngTrong thời gian công tác tại Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, Trịnh Văn Tám đã tự nhận có quen biết với nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành và có khả năng xin việc, “chạy” trường để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.
Hà Nội: Khởi tố “nữ quái” lừa đảo chạy trường, chạy việc“Nổ” có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, Tăng Thị Hường nhận “chạy” vào các trường học, “chạy” vào làm việc tại các bệnh viện với giá hàng trăm triệu đồng.
Giả mạo Phó Tổng biên tập, lừa đảo “chạy” trường cảnh sátKhông có công ăn việc làm nhưng Hường luôn tạo vẻ ngoài sang trọng, tự nhận mình là Phó Tổng biên tập một tờ tuần báo, lừa đảo lấy tiền của nhiều người bằng chiêu bài nhận “chạy” vào các trường cảnh sát, an ninh.
Tước danh hiệu CAND đối với nguyên Thượng tá công an lừa đảo “chạy” trườngTrước hành vi nhận hàng tỷ đồng của người dân để lo việc chạy trường vào ngành công an, sau đó đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền, ông Y Tuyến Ksơr - nguyên Thượng tá công an đã bị tước danh hiệu công an nhân dân (CAND).
Hà Nội: Làm giả thẻ nhà báo để lừa đảo “chạy” trườngNghĩa làm giả thẻ nhà báo, tự quảng cáo mình có khả năng “chạy” vào các trường thuộc ngành cảnh sát để lừa đảo nhiều bậc phụ huynh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Công an chỉ ra lý do nhiều sinh viên sập bẫy lừa đảo, bắt cóc onlineTheo các chuyên gia, lợi dụng việc thiếu kĩ năng sống và mong muốn tạo thêm thu nhập của sinh viên, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra những kịch bản lừa đảo, bắt cóc online khá tinh vi.
Tiền ảo tại Việt Nam: Tâm lý đầu tư sai lầm và khoảng trống về pháp lýTheo Thượng tá Đào Trung Hiếu, ở Việt Nam, tiền điện tử chưa được công nhận là phương tiện thanh toán, cũng không được định danh rõ ràng trong các văn bản luật, do đó, đây là khoảng trống pháp lý.
Cảnh sát giải mã kịch bản lừa đảo "bắt cóc online"Các đối tượng “bắt cóc online” nhắm vào sinh viên nhẹ dạ để lừa đảo. Chúng kết bạn qua mạng xã hội, giả danh công an, kiểm sát... nói nạn nhân có vi phạm pháp luật để thực hiện theo yêu cầu của chúng.
Ngành y tế Khánh Hòa phát cảnh báo về “lớp bán trú dành cho người cao tuổi”Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phát đi cảnh báo về trang Facebook mạo danh Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội, mở lớp học bán trú dành cho người cao tuổi để trục lợi.
Người phụ nữ mất 3,7 tỷ đồng vì ham hoa hồng khi mua hàng trên mạngThông qua mạng xã hội Zalo, người phụ nữ 37 tuổi bị lừa hàng tỷ đồng khi một đối tượng mời làm cộng tác viên, thực hiện nhiệm vụ mua hàng để được chiết khấu hoa hồng.