Lừa người già mua thẻ kỳ nghỉ, trả lại tiền có xong?Luật sư nhìn nhận do tội danh không thuộc nhóm bắt buộc khởi tố theo yêu cầu của bị hại, việc các đối tượng chủ động hoàn trả tiền không phải căn cứ để mặc định miễn trừ trách nhiệm pháp lý.
Bên trong “mê hồn trận” bán kỳ nghỉ lừa người giàTheo cảnh sát, dù biết các cam kết chỉ là hão huyền nhưng nhiều nhân viên cùng lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ vẫn tư vấn, chốt hợp đồng "tạo mê hồn trận" với người già để hưởng lợi.
Lừa người già đi hội thảo, "bà cứ mua đi không ai lấy tiền của bà đâu"Chiêu trò dự hội thảo được tặng quà, bán hàng khuyến mãi, giảm giá, hay quảng cáo sai sự thật về thực phẩm bảo vệ sức khỏe để trục lợi... không mới nhưng vẫn có nhiều người "sập bẫy".
Người già cô đơn: Dễ trầm cảm, dễ bị lừa đảoSống cùng con cháu, nhưng nhiều người già vẫn rơi vào cảm giác cô đơn, thậm chí có suy nghĩ tiêu cực khi thấy mình không còn giá trị. Họ cũng là mục tiêu nhắm đến của nhiều loại hình lừa đảo.
Người già trở thành "mồi ngon" cho bẫy lừa đảo: Nỗi đau không của riêng aiXin được bắt đầu từ chính câu chuyện xót xa của gia đình tôi, bằng tất cả sự uất ức với bọn lừa đảo và sự bất lực, tủi thân, dằn vặt tôi đã dồn nén bao năm nay.
Bảo vệ người cao tuổi trước bẫy lừa đảo: Bài học rút ra từ sự cay đắngKhi được gia đình thấu hiểu, nơi cư trú bảo vệ và xã hội dựng rào cản vững chãi, chắc chắn người cao tuổi sẽ được bình an hưởng thụ cuộc sống xế chiều theo đúng nghĩa.
Chiêu lừa "thải độc bằng nước tương" khiến nạn nhân mất hơn 1,5 triệu USDChỉ bằng chiêu trò dùng nước tương tạo ảo giác về độc tố, một mạng lưới phòng khám rởm tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bòn rút hàng triệu USD từ những người cao tuổi neo đơn.
Anh phá đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 37 triệu USDGiới chức trách Anh đã vào cuộc phá một đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ trị giá 28 triệu bảng (37 triệu USD) ảnh hưởng đến khoảng 3.500 nạn nhân.
Nhiều người nổi tiếng sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ, có người mất gần 1 tỷ đồngThời gian vừa qua, NSND Hương Dung, NSND Minh Châu, mẹ siêu mẫu Hà Anh... đã "dính bẫy" của các hợp đồng kỳ nghỉ. Có người mạnh mẽ lên tiếng, người đã trình báo cơ quan chức năng.
Bẫy lừa đảo kỳ nghỉ: Đòn đánh vào hy vọng của người có tiềnTheo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, nhiều nạn nhân của các mô hình lừa đảo không hẳn nhẹ dạ. Họ bị dẫn dắt bởi hy vọng, nhu cầu được ghi nhận và những khoảng trống tâm lý trong đời sống.
Bảo vệ người già trước “hợp đồng kỳ nghỉ”Cần lấp đồng thời các khoảng trống về pháp lý để bảo vệ người cao tuổi, tránh những tình huống bi kịch, đau xót xảy ra như thời gian qua.
“Có người thế chấp cả sổ đỏ và khoản tích góp cả đời cho hợp đồng kỳ nghỉ”Theo bà Nguyễn Thanh Hải, một số trường hợp phải thế chấp sổ đỏ, thế chấp cả sổ lương và thậm chí mất cả khoản tích góp cả cuộc đời nộp cho các công ty lừa đảo qua hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”.