Sống “bầy đàn”, mưu sinh bằng “nghề” trộm cướpCả nhóm sống chung với nhau trong cùng nhà trọ. Chúng phân công mỗi ngày 2 người luân phiên nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường hoặc trộm cắp những nhà vắng chủ để lấy tiền trả tiền trọ và tiêu xài chung.
Cặp vợ chồng vận chuyển 30kg ma túy đá để lấy công 200 triệu đồngCặp vợ chồng người Mông được một đối tượng ở Lào thuê vận chuyển 30kg ma túy đá về Bình Dương. Nếu số hàng trót lọt, họ sẽ được nhận 200 triệu đồng tiền công.
Chiếm đoạt tiền tỷ bằng thủ đoạn giới thiệu chữa bệnhĐưa thông tin về thuốc chữa HIV, Hồ Văn Toàn đã chiếm đoạt của bị hại tiền tỷ. Ngoài ra, nam bị cáo đưa ra thông tin gian dối để lấy của một người khác 40 tỷ đồng.
Làm "người nhện" ở xưởng tàu Hàn Quốc, lao động Việt kiếm 70 triệu đồng/tháng9 tiếng leo trèo, làm việc trong bụi sắt mù mịt, lao động Việt được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, ở và được trả công khoảng 2,5 triệu đồng tiền Việt.
Mã số 5245: Người thợ xây phải cắt bỏ đôi tay vì bỏng điện cao thếCú phóng điện cao thế oan nghiệt đã lấy đi 2 cánh tay của người thợ xây trụ cột gia đình. Sau hơn 1 tháng chạy chữa cho chồng, người vợ đã phải vay mượn hơn 300 triệu đồng.
"Cô đồng" lĩnh án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnGia đình anh T. chi hơn 1,3 tỷ đồng cho "cô đồng Tâm" làm lễ "giải hạn" cho anh này. Cuối cùng, gia đình phát hiện anh T. dùng ma túy nên thần kinh bị ảnh hưởng chứ không phải căn cao, số nặng.
Sau "nghi án" chụp bài thi trong WC, trường bị tố thu tiền chống trượtSau vụ giám thị bị tố cho thí sinh đưa bài thi toán ra ngoài để chụp ảnh trong nhà vệ sinh ở kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo tiếp tục bị tố thu chi mập mờ.
Văn Toàn nhạt nhòa trong ngày Nam Định hòa CLB TPHCMVăn Toàn có màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận đấu với CLB TPHCM tối 15/6. Tiền đạo của Nam Định chật vật tìm kiếm cơ hội trước hàng thủ thi đấu quá chắc chắn của đối phương.
Tin tặc "săn" tài khoản ngân hàng và Facebook trùng tên để lừa đảoNhững kẻ lừa đảo mở các tài khoản ngân hàng, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài khoản Facebook trùng tên để thực hiện các hành vi mượn tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
"Cò đất" chiếm đoạt 2 tỷ đồng của khách hàngVõ Thị Viễn, 41 tuổi, được khách hàng tin tưởng đưa 2 tỷ đồng nhờ mua đất. Viễn dùng tiền này mua đất nhưng đứng tên mình, sau đó cầm cố cho ngân hàng lấy tiền tiêu xài.
Nam thanh niên hết tiền phải đi bộ về quê, được CSGT hỗ trợKhi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, do không còn tiền, nam thanh niên phải xuống đi bộ và được lực lượng CSGT hỗ trợ đón xe về quê.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH "thúc" xây dựng 3 nghị định gắn với cải cách tiền lươngTới 1/7, thời gian rất gấp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu hoàn thành 3 nghị định liên quan đến tiền lương tối thiểu vùng, lương hưu, việc chi trả chế độ cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.