GS Harvard Lưu Lệ Hằng: "Nghiên cứu khoa học không bao giờ quá muộn..."“Nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ không bao giờ là quá muộn. Ngay từ bây giờ bạn có thể bắt đầu nếu đó là sở thích, đam mê của các bạn…”, Giáo sư Lưu Lệ Hằng chia sẻ tại buổi giao lưu với hàng ngàn HS, SV và công chúng yêu khoa học tỉnh Bình Định.
Ba nhà vật lý xuất sắcĐó là Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Hiền, Lưu Lệ Hằng. Họ là những nhà khoa học có đóng góp lớn cho nền khoa học và văn minh nhân loại.
Thủ tướng tiếp nữ giáo sư thiên văn học gốc Việt nổi tiếng thế giớiNgày 24/7/2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Giáo sư Lưu Lệ Hằng, người Mỹ gốc Việt - nhà khoa học tìm ra 30 tiểu hành tinh, khám phá cấu tạo về Thái Dương hệ…
Nữ bác học gốc Việt đầu tiên “hạ bệ” Diêm Vương tinhGiản dị trong trang phục giày vải thể thao, bộ áo váy nhẹ nhàng, miệng luôn nở nụ cười thân thiện khi trò chuyện, nữ giáo sư Lưu Lệ Hằng - người Mỹ gốc Việt đầu tiên có tên đặt cho một tiểu hành tinh, đã để lại ấn tượng mạnh cho chúng tôi.
Nữ GS Việt tại ĐH Harvard về nước làm hội thảo về hệ mặt trờiVào 14h-16h30 ngày 24 tháng 7 năm 2015, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ chức buổi xêmina do GS. Lưu Lệ Hằng trình bày với tiêu đề “Cách nhìn mới về hệ mặt trời”, địa điểm: Hội trường tầng 10 - Thư viện Tạ Quang Bửu - ĐH Bách khoa Hà Nội.
"Nobel Thiên văn học" về tay nữ giáo sư gốc ViệtCuối tháng 5 vừa qua, tại Hồng Kông, Quỹ Shaw đã xướng danh người đạt Giải Shaw Thiên văn học 2012 là Giáo sư Lưu Lệ Hằng về những đóng góp của cô trong việc định danh “các vật thể ngoài Hải Vương tinh” (Trans-Neptunian Objects), viết tắt là TNOs.
Có một trí tuệ Việt như thếDù mới chỉ có điều kiện trở về quê hai lần kể từ khi tới Mỹ định cư cách đây 40 năm, dù tất bật với công việc nghiên cứu khoa học nơi xứ người, dù ngôn ngữ mẹ đẻ đã phần nào bị mai một…, nhưng Giáo sư thiên văn học Lưu Lệ Hằng làm cho những người từng có dịp tiếp xúc với bà đều có chung một cảm nhận: Bà là người Việt Nam.
Bên Người những sáng tháng 5…Tháng 5, dòng người hội tụ về cụm di tích lịch sử Ba Đình luôn đông hơn thường lệ. Với người dân Việt Nam, dù ở phương trời nào, trong hành trình về với Thủ đô, được vào Lăng viếng Bác, thăm nơi Bác ở và làm việc, luôn là mong mỏi thiết tha.
Sinh năm 1964 thì khi nào được nhận lương hưu và bao nhiêu tiền?Ông Nguyễn Thành Võ sinh tháng 8/1964, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 20 năm và đã ngừng tham gia BHXH từ tháng 2/2019.
Thu nhập "lao dốc", tài xế xe công nghệ không dám lấy vợ, sinh con"Tiền làm ra chỉ đủ nuôi bản thân, tôi không dám nghĩ đến việc lấy vợ, càng khó tính chuyện nuôi con", tài xế xe công nghệ Trần Văn Nhí thở dài.
1.827 tác phẩm vào vòng sơ khảo Giải báo chí quốc gia năm 2023Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Đỗ Thị Thu Hằng cho biết, năm 2023 có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.