Luật Xây dựng sửa đổi cần tương thích với mô hình chính quyền 2 cấpChuyên gia kiến nghị dự thảo Luật Xây dựng cần rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, bảo đảm liên thông với luật khác để luật đi vào thực tế.
Luật Xây dựng sửa đổi tháo gỡ nút thắt cho doanh nghiệp bất động sảnVới các điểm mới trong Luật Xây dựng sửa đổi đã giúp nhiều doanh nghiệp BĐS giảm bớt đi bước thẩm định thiết kế, từ đó tiết kiệm được thời gian hoàn thiện các quy định của pháp luật.
Chi tiết những công trình được miễn giấy phép xây dựngTheo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, với Luật Xây dựng (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã rà soát, bảo đảm việc miễn giấy phép xây dựng được đi kèm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.
Trụ cầu Sông Lô trơ lõi: Kiến nghị khẩn sau khảo sát của cơ quan thuộc Quốc hộiLuật Xây dựng sửa đổi đã đi đến giai đoạn cuối, báo cáo thẩm tra đã trình Quốc hội và nội dung này đã thảo luận tại tổ, nhưng đúng lúc đó xảy ra vụ trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ xuống cấp trầm trọng.
Luật Xây dựng mới giúp giảm lãng phí, thất thoátTheo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi có nhiều thay đổi nhằm hạn chế tình trạng lãng phí ngân sách nhà nước, kể cả lãng phí hữu hình lẫn lãng phí vô hình.
Những câu nói “nao lòng” của Chủ tịch Quốc hộiQui định… chết dân! Mỗi cửa giấy phép là một… cơ hàn! Làm luật… trên trời! Đó là nội hàm những câu nói của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bàn về Luật Xây dựng sửa đổi tại UB Thường vụ ngày 21/2 vừa qua.
Nhà thầu xây dựng nước ngoài phải xin phép hoạt động tại Việt NamVới xấp xỉ 80% số phiếu tán thành trên tổng số đại biểu Quốc hội, chiều 18/6, Quốc hội chính thức thông qua toàn văn luật Xây dựng sửa đổi. Quan điểm phải thực hiện việc cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài được bảo lưu.
“Siết” điều kiện để chặn tình trạng xây dựng tự phátQuyết tâm khắc phục tình trạng xây dựng tự phát, bảo đảm công khai, minh bạch đối với quy hoạch xây dựng được duyệt là thông điệp đưa ra trong dự thảo luật Xây dựng (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trình Quốc hội chiều 6/11.
Chỉnh hướng ưu đãi để cân bằng cung - cầu nhà thu nhập thấpNgày 24/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Xây dựng sửa đổi. Nhà ở xã hội - một điểm sáng được ghi nhận trong dự thảo luật hướng tới phục vụ đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.
Luật Xây dựng mới sẽ chấm dứt cảnh đường bị uốn cong?“Hi vọng việc thực hiện luật Xây dựng sửa đổi lần này sẽ không có những cao ốc phải cắt ngọn, không có những con đường như Kim Liên - Ô Chợ Dừa đắt nhất hành tinh mà vẫn nhếch nhác, không có con đường nào bị uốn cong như đường Trường Chinh”…
Dự án xây xong phải xin phép sử dụng!Theo dự Luật Xây dựng sửa đổi, các công trình đều phải xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm cả những dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, công trình còn phải được cấp phép sử dụng nhằm đảm bảo an toàn.
Chủ tịch Quốc hội: Mỗi giấy phép là một cửa… cơ hàn với người dân“Thực tế người dân khi làm nhà, xây dựng, chạy được giấy phép cơ cực lắm. Mỗi cửa phải xin phép mà một cửa cơ hàn, tình hình hiện tại đang là như thế đấy” - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói về luật Xây dựng sửa đổi tại UB Thường vụ ngày 21/2.