Bộ Công an sẽ cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử từ 1/3Từ ngày 1/3, Bộ Công an sẽ cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Trình Quốc hội bổ sung những vị trí có hàm cao nhất là cấp tướng trong CANDNhiều chính sách mới liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ được Chính phủ trình lên Quốc hội trong hôm nay.
Tổng Thư ký Quốc hội: “Nếu biểu quyết tôi sẽ bác phí chia tay”Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội - khẳng định nếu biểu quyết thì ông sẽ không đồng tình với đề xuất thêm “phí chia tay” vào Luật Xuất cảnh, nhập cảnh.
Chính phủ trình Quốc hội xem xét bổ sung "nơi sinh" vào hộ chiếu mớiBộ trưởng Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin "nơi sinh" trên hộ chiếu.
Bộ trưởng Tô Lâm: Quy định chặt chẽ thời hạn tạm hoãn xuất cảnhDự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã quy định chặt chẽ hơn về đối tượng, thẩm quyền, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh nhằm vừa đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vừa đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
1000 tỷ đồng chuẩn bị cho việc cấp hộ chiếu điện tửĐại tá Trần Văn Dự, Phó cục trưởng Cục Quản lí Xuất nhập cảnh cho biết, Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh có 8 điểm mới tạo thuận lợi cho người dân. Cụ thể, người dân được quyền lựa chọn nơi nhận hộ chiếu, tránh thủ tục phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.
Bộ Công an đề xuất nới thời hạn sử dụng với hộ chiếu gắn chipĐây là một nội dung được nêu trong dự thảo luật Luật xuất cảnh, nhập cảnh Bộ Công an đang xây dựng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc gắn chip hộ chiếu chỉ là giải pháp công nghệ để quản lý, nên hộ chiếu có gắn chip hay không thời hạn đều như nhau, không quá 10 năm.
Dân đề xuất “phí chia tay” lúc nào, thưa đại biểu Nguyễn Quốc Hưng?“Phí chia tay”, hay còn gọi phí du lịch, phí xuất cảnh - một loại phí vừa được đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hưng đề xuất tại hội trường Quốc hội ngày 12/6 trong khuôn khổ phiên thảo luận về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - bỗng gây… “náo động” cử tri cả nước.
Quốc hội nên quy định khung tối thiểu và tối đa ngưỡng doanh thu chịu thuếĐại biểu Quốc hội đề xuất ngay trong Luật sẽ quy định khung tối thiểu và tối đa mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tùy từng thời kỳ xác định ngưỡng cụ thể.
Đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng"3 tỷ đồng chia đều cho 12 tháng thì doanh thu một tháng khoảng 250 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí, hộ kinh doanh nếu lợi nhuận khoảng 10% sẽ là lãi 20-25 triệu đồng”, ĐBQH cho rằng mức này là thấp.
Kiến nghị quy định khung giới hạn doanh thu phải nộp thuế 1-2 tỷ đồngLiên quan đến doanh thu phải nộp thuế, đại biểu Quốc hội đề nghị luật quy định ngưỡng sàn không thấp hơn 1 tỷ đồng và ngưỡng trần không quá 2 tỷ đồng.
Kiến nghị Chính phủ làm rõ ngưỡng doanh thu chịu thuế dự kiếnTrong điều hành chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Quốc hội cho rằng cần đặt mục tiêu an sinh, duy trì việc làm lên trên hết.