Hà Nội không “xin” tiền khi xây dựng Luật Thủ đôPhó Chủ tịch Hà Nội nói về quan điểm khi xây dựng Luật Thủ đô, Hà Nội không “xin” tiền, “xin” tỷ lệ %, mà xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để Hà Nội đóng góp cho Trung ương nhiều hơn.
Luật Thủ đô sửa đổi: Động lực thể chế cho Hà Nội bứt pháLuật Thủ đô sửa đổi có thể tóm gọn lại ở 3 nền tảng chính gồm phân quyền, phân cấp, công cụ tài chính đô thị và thay đổi mô hình tăng trưởng, theo ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hà Nội.
Luật Thủ đô sửa đổi sẽ là bệ phóng giúp Hà Nội bứt phá về kinh tếVới việc hoàn thiện theo hướng trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng Luật Thủ đô sửa đổi sẽ trở thành bệ phóng của Hà Nội.
Sửa Luật Thủ đô với tầm nhìn xa và định hướng phát triển trăm nămVới dự án Luật Thủ đô sửa đổi, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm các nước để xây dựng luật có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, ổn định lâu hơn, hướng phát triển trăm năm.
Hà Nội sẽ có Sở An toàn thực phẩm giống TPHCM?Theo Bộ Y tế, căn cứ điều kiện, yêu cầu thực tiễn, Hà Nội có thể xem xét, quyết định việc tổ chức Sở An toàn thực phẩm theo quy định của Luật Thủ đô, tương tự mô hình thành công ở TPHCM.
"Luật Thủ đô được thông qua có ý nghĩa lịch sử"Nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) có ý nghĩa lịch sử, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố nắm bắt tốt cơ hội, hành động quyết liệt để khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù.
Chủ tịch Hà Nội báo tin vui cho người dân các chính sách về đất dịch vụLuật Thủ đô năm 2026 là cơ sở pháp lý quan trọng giúp thành phố tháo gỡ nhiều tồn tại lịch sử trong lĩnh vực đất đai mà trước đây gặp nhiều khó khăn trong xử lý, theo Chủ tịch Hà Nội.
Vì sao Hà Nội muốn sửa Luật Thủ đô sau 8 năm thi hành?Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, qua 8 năm thi hành, Luật Thủ đô đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, dẫn đến chưa thực sự phát huy giá trị để đi vào cuộc sống.
Quốc hội bác dự luật Thủ đôChỉ được 35,9% tổng số đại biểu tán thành, dự thảo Luật Thủ đô đã không được Quốc hội thông qua trong buổi làm việc cuối cùng của Quốc hội khóa XII, chiều 29/3. Trước đó, tại các buổi thảo luận, đại biểu đã “bác” nhiều nội dung của dự thảo luật này.
Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Luật Thủ đôDự thảo Luật Thủ đô cho phép trao cho Hà Nội cơ chế đặc thù để thu phí, lệ phí cao hơn mặt bằng cả nước; hạn chế nhập cư, quản lý đất đai, quản lý phát triển hạ tầng...
Luật Thủ đô: phải tránh “hô khẩu hiệu”Từ bài học của việc qui định “cao”, nhưng lại khó đi vào thực tiễn của Pháp lệnh Thủ đô, các thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật Thủ đô trong buổi làm việc đầu tiên đã nhấn mạnh tới tính khả thi, tính đồng bộ trong quan điểm xây dựng Luật.
Luật Thủ đô được trình lại UB Thường vụ Quốc hộiThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường chuẩn bị tài liệu, báo cáo về dự án luật Thủ đô để trình lại UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 10 tới.