Tiếp thu góp ý về kỷ luật học sinh, cần thiết sẽ sửa đổi Thông tư 19Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Bộ GD&ĐT đang bám sát vấn đề bạo lực học đường và Thông tư 19 về kỷ luật học sinh, đồng thời nhấn mạnh tinh thần cầu thị sẵn sàng sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.
Kỷ luật học sinh cần "phòng bệnh hơn chữa bệnh"Thạc sĩ giáo dục học Đinh Thu Hồng - giáo viên tiểu học tại Georgia, Hoa Kỳ - khẳng định cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa hành vi tiêu cực thay vì bàn chuyện phạt học sinh như thế nào.
Trường học Mỹ kỷ luật học sinh “hư” như thế nào?Tuỳ theo mức độ vi phạm và hành vi có tính đơn lẻ hay lặp lại, học sinh vi phạm có thể bị phạt ở lại trường, nộp phạt, đình chỉ học trong trường hay đình chỉ học ngoài trường.
Lạc hậu quy định kỷ luật học sinhHơn 27 năm, Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khen thưởng, kỷ luật học sinh vẫn không thay đổi, khiến các trường lúng túng trong biện pháp giáo dục
Trung ương Đoàn có tân Bí thư Thường trực là Tiến sĩ Luật họcAnh Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1978), quê ở Thiệu Hóa - Thanh Hóa, trình độ lý chuyên môn là Tiến sĩ Luật học được phân công giữ trách nhiệm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI.
Vụ nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp: Thực hư thông tin kỷ luật học sinhLiên quan đến vụ học sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp ở Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội, mạng xã hội đang xôn xao thông tin kỷ luật học sinh quay video ghi lại sự việc.
Nữ sinh Cao đẳng Y tế Huế giành giải Nhất cuộc thi "Pháp luật học đường"Giải Nhất duy nhất của cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Huế.
Tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành Luật học - hình thức Xét tuyểnTrường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành Luật học - hình thức Xét tuyển như sau:
Kỷ luật học trò hư: Vòng luẩn quẩnVới những học trò được xem là “hư”, bố mẹ, thầy cô chỉ trích, trách mắng và dùng roi vọt để giáo dục. Các em cực kỳ thiếu thốn những lời khen, sự động viên, khích lệ. Trong vòng quay này, học trò hư thì tuột dốc còn bố mẹ, thầy cô thì mệt mỏi.
Cần nghiên cứu lại hình thức kỷ luật học sinh(Dân trí)- "Cần nghiên cứu lại các hình thức kỉ luật học sinh để làm sao vừa nghiêm minh, vừa hiệu quả, vừa mang tính giáo dục. Không nên để hình phạt trở thành nhàm chán, không đáng sợ…" - đó là ý kiến của PGS. Văn Như Cương về tình trạng bạo lực học đường hiện nay.
TS Lê Nguyên Phương: "Không thể biện minh cho việc dùng nhục hình để kỷ luật học sinh"Thầy cô chúng ta đang phải chịu những "thảm cảnh" từ phụ huynh, nhà quản lý, xã hội... Nhưng điều đó không phải là biện minh cho việc có thể dùng nhục hình để kỷ luật học sinh.
Kỷ luật học trò theo Thông tư cách đây gần 30 năm: Lỗi thời và bị “bỏ rơi”!“Tố” học sinh vi phạm trước lớp, trước trường; “tố” mà học sinh vẫn không thay đổi thì… đuổi học. Kỷ luật học sinh theo Thông tư 08 từ năm 1988 với nhiều hình thức lạc hậu, không còn phù hợp vẫn đang được duy trì trong trường học.