Luật AI phải bảo đảm con người luôn kiểm soát trí tuệ nhân tạoTheo chuyên gia, dự thảo luật AI quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, từ nhà phát triển đến người sử dụng và luôn phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
“Cả nhiệm kỳ, Chính phủ không muốn kỷ luật ai!”“Nhiệm kỳ cũ, Chính phủ không muốn kỷ luật ai, thương cán bộ. Tôi mong tân Thủ tướng phải có phân loại, khen chê minh bạch để tạo động lực phấn đấu cho cán bộ…” - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An trao đổi trước phiên bỏ phiếu bầu Thủ tướng cũng như phê chuẩn bộ máy các thành viên Chính phủ mới.
Đại gia phạm luật: Ai dám xử?Tình trạng các đại gia có tỷ lệ sở hữu ngân hàng ở mức cao hơn quy định vẫn còn rất nhiều. Đây là điều vi phạm các quy định,. Tuy vậy nó đã tồn tại công khai từ lâu và chưa biết đến khi nào mới được xử lý dứt điểm.
Sơ hở, bất cập trong quy định luật, ai chịu trách nhiệm trước dân?Thông tin được Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa công bố cho hay, có tới 154 văn bản pháp luật đã được cơ quan Kiểm toán Nhà nước kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ nhằm để bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách, hạn chế thất thoát, lãng phí trong thời gian qua. Trong số này có 9 nghị định, 24 thông tư, 9 nghị quyết, 40 quyết định và 72 văn bản khác.
Chủ tịch Quảng Ngãi xin nghỉ sau án kỷ luật, ai điều hành UBND tỉnh?Theo thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định phân công ông Nguyễn Tăng Bính – PCT thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phụ trách, điều hành UBND tỉnh.
Ông Dương Trung Quốc: “Đứng về luật ai cũng biết là sai”Về vấn đề báo điện tử “chui”, ông Dương Trung Quốc cho rằng một mặt cần xem lại luật pháp đã phù hợp với nhu cầu của cuộc sống chưa, mặt khác, việc nâng cao trình độ dân trí, định hướng để người dùng có khả năng tự đề kháng quan trọng hơn là ngăn chặn.
“Quan” ra văn bản trái luật: Ai chịu trách nhiệm?!Ngày 10/2 là hạn cuối cùng để 33 địa phương báo cáo về Bộ Tư pháp việc tự xử lý 86 văn bản qui phạm pháp luật (VBQPPL) có nội dung trái luật. Xung quanh tình hình “tự xử” này, ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã có cuộc trao đổi với báo giới.
Bài 3: UBND Quận Ba Đình cấp sổ đỏ trái pháp luật, ai là người chịu trách nhiệm?Di sản thừa kế là toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của 07 đồng thừa kế, nhưng khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, UBND quận lại không hề xem xét, xác minh về nguồn gốc khối tài sản này mà lại cấp "sổ đỏ" cho 01 người thừa kế. Việc làm lạ lùng này của UBND quận Ba Đình đã dẫn đến hàng loạt những hệ luỵ nghiêm trọng về sau cho những người trong cuộc.
Việt Nam cần làm gì để tránh nguy cơ trở thành nguồn lực rẻ tiền?Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong xem xét ban hành Luật AI, bài toán đặt ra không chỉ là thúc đẩy công nghệ mà còn là bảo vệ chủ quyền số và an toàn cho người dân.
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Thái Bình lên tiếng việc 4 cán bộ đánh bạc ở Đắk LắkVụ việc 4 cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình đánh bạc đang được Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình giải quyết theo quy định của pháp luật, ai vi phạm người đó sẽ chịu trách nhiệm.
Không thể nhân nhượng “tình cảm” với người vi phạm luật giao thông!Cần áp dụng đúng quy định luật: Ai đi sai, người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chứ cứ thế này thì những con đường cao tốc không còn đúng ý nghĩa của nó, khi mà nhà nước đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để đường VN sánh được với các nước xung quanh...
Việt Nam có siêu máy tính mới nhất của NVIDIASáng 6/2, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200.