Vụ án “trộm lông đuôi voi”: Yêu cầu định giá lạiLông đuôi voi ngoài làm đẹp, với nhiều người nó còn mang ý nghĩa may mắn… nên sản phẩm này được nhiều người có tiền tìm mua. Chính vì vậy, nhiều kẻ đã bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả chặt trộm đuôi voi để bán.
Voi “cống” đuôi cho người làm đồ trang sứcTrong các quầy hàng lưu niệm ở các khu du lịch Buôn Đôn, Hồ Lắc, Đray Sáp, Trinh Nữ hay ở TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), đâu đâu cũng bày bán lông đuôi voi, nhẫn lông đuôi voi - một loại trang sức thuộc dạng “độc nhất vô nhị” ở nước ta hiện nay.
Chặt trộm đuôi voi bán kiếm tiền tiêu xàiTrước cơn sốt chơi nhẫn bằng lông đuôi của voi, kẻ hám tiền đã tìm mọi cách nhổ trộm lông đuôi voi bán lấy tiền tiêu xài. Thậm chí, chúng còn nhẫn tâm chặt đứt đuôi voi để lấy lông bán.
Nổi bật tuần qua: Khoảnh khắc voi nổi điên, giẫm đạp người trong lễ hộiĐoạn video ghi lại khoảnh khắc một con voi bất ngờ nổi điên, tấn công và giẫm đạp một người đàn ông tham dự lễ hội tại Sri Lanka, là một trong những hình ảnh nổi bật về thế giới động vật tuần qua.
Những hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng nhất năm 2024Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng và thú vị về các loài động vật hoang dã qua chùm ảnh dưới đây. Đây là những hình ảnh được chụp và giành được các giải thưởng về nhiếp ảnh trong năm 2024.
Dừng hoạt động cho khách cưỡi voi gây tranh cãi ở Đắk LắkTrung tâm du lịch tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) chính thức chấm dứt dịch vụ cưỡi voi, chuyển sang hoạt động du lịch thân thiện với voi nhà.
Sự thật về sức mạnh huyền bí từ ngà voi, vuốt hổChữa bách bệnh, đuổi tà ma, mang lại may mắn và tiền bạc… là những lời “có cánh” mà các chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) luôn “nổ” để bán ngà voi, nanh lợn rừng, vuốt hổ cho khách du lịch.
Ghé chợ rắn mùa nước nổiVề những tỉnh có đồng, rừng, rộng và còn hoang dã như U Minh, Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên... du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều loại bò sát rất đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long.
Nước mắt của bầy voiNhững chú voi bị xích chân với vết thương đau đớn, hay những chú voi từng bị kiệt sức vì phải phục vụ du lịch ở Tây Nguyên đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa…
Miệt mài “chạy sô”, Voi Đắc Lắc trước nguy cơ bị xóa sổSau khi giải phóng đất nước, tổng số lượng đàn voi nhà ở Đắc Lắc là trên 500 nhưng đến nay, số lượng voi chết đã lên tới hơn 400 con. Hiện địa phương này chỉ còn khoảng 50 con già cỗi, nhưng ngày đêm các ông voi vẫn “chạy sô chở khách”…
Làm gì để du khách đến Tây Nguyên không mua ngà voi, nhẫn lông voi?Du khách đến Tây Nguyên thường tìm mua các "đặc sản" từ voi hay thưởng thức các loài động vật hoang dã. Hành vi này vô tình tiếp tay cho nạn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã.
Tiếng voi nhà khẩn thiếtCách đây vài ngày, tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam, chú voi tên Hờ Nun do đoàn xiếc Hoàng Nam thuê của bản Đôn (Đắc Lắc) đã ngã gục trên đường lưu diễn. Trước đó vài tháng, vụ án voi Beckham bị giết chết để lấy ngà và lông đuôi… đã khiến dư luận phẫn nộ...