Sinh viên giao lưu, gặp gỡ Anh hùng Lê Duy ỨngHướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình vừa tổ chức Chương trình văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” giao lưu với Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đại tá Lê Duy Ứng.
Xem bộ ký họa chân thực của họa sĩ Lê Duy ỨngTrên 220 tác phẩm là ký họa về chiến trường Việt Nam và Bác Hồ nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác của họa sĩ, đại tá quân đội nhân dân Lê Duy Ứng đã làm xúc động không ít người khi tham quan triển lãm.
Triển lãm tranh kí họa chiến trường của họa sĩ Lê Duy ỨngNgày 27/4, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị đã tổ chức triễn lãm gần 300 bức tranh ký hoạ chiến trường của Đại tá, họa sĩ quân đội Lê Duy Ứng nhân kỉ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2012).
Câu chuyện bức tranh vẽ Bác Hồ bằng máu của người họa sĩ mùKhi còn cách Sài Gòn 30km, ông bị thương hỏng hai mắt. Nghĩ rằng mình sắp chết, ông Lê Duy Ứng dành sức lực còn lại, dùng chính dòng máu chảy ra từ vết thương để vẽ bức tranh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc.
02:16Câu chuyện bức tranh vẽ Bác Hồ bằng máu của người họa sĩ mùKhi còn cách Sài Gòn 30km, ông bị thương hỏng hai mắt. Nghĩ rằng mình sắp chết, ông Lê Duy Ứng dành sức lực còn lại, dùng chính dòng máu chảy ra từ vết thương để vẽ bức tranh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc.
Xúc động người lính mù vẽ 3.000 bức chân dung BácNhững ngày cuối cùng trên chiến trường giải phóng miền Nam cũng là lúc Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng trúng mảnh đạn vào mắt và bị mù. Tìm lại ký ức qua hình ảnh vị Chủ tịch mến yêu, họa sĩ Ứng đã vẽ hơn 3.000 bức tranh ký họa Bác.
Thí sinh Miss Grand Thailand 2025 diện 22 trang phục của nhà thiết kế ViệtNgười đẹp Oykal đã đặt hàng một nhà thiết kế tại Việt Nam thực hiện 22 bộ trang phục cho mình tại cuộc thi Miss Grand Thailand 2025.
Neko Lê tiết lộ lý do chỉ kết hợp với Tăng Phúc sau "Anh trai chông gai"Tối 22/2, Neko Lê chính thức trở lại đường đua âm nhạc với dự án "Liều thuốc cho chúng ta", kết hợp với Tăng Phúc và nhà sản xuất âm nhạc Khánh.
Xã ở Thanh Hóa đề xuất đưa lễ hội "choảng" nhau vào danh mục di sản văn hóaChính quyền một xã ở Thanh Hóa mới có đề xuất đưa lễ hội chợ Chuộng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là lễ hội nổi tiếng với màn "choảng" nhau cầu may trong năm mới.
"Phù thủy" Lê Thế Song kể những khó khăn khi làm đạo diễn các lễ hộiTừng sáng tạo hơn 50 kịch bản sân khấu được dàn dựng tại nhiều nhà hát, tác giả Lê Thế Song còn được biết đến là "cha đẻ" của các lễ hội với nhiều điểm nhấn đặc biệt.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được tăng thêm thứ trưởng, tối đa 10 ngườiỦy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tăng thêm 5 thứ trưởng cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tối đa 10 người, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy.
TPHCM tăng cường an ninh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nướcGiám đốc Công an TPHCM lưu ý nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện, trước mắt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.