Nữ giáo sư có 148 bài báo khoa học giành giải thưởng KovalevskaiaGS.TS Hoàng Thị Thái Hòa, Trưởng khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, vừa vinh dự nhận được quyết định về Giải thưởng Kovalevskaia 2023. 0
ĐH Nông Lâm Thái Nguyên: 200 chỉ tiêu cho thí sinh đam mê khoa học nông nghiệpTrải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, khoa Nông học ĐH Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu về nông nghiệp cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. 0
Cây lạc được tăng năng suất nhờ chế phẩm từ vi khuẩnNgày 17/1, tin từ trường ĐH Nông lâm Huế (ĐH Huế) cho biết các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Nông học của trường vừa nghiên cứu - sản xuất thành công chế phẩm vi khuẩn nốt sần giúp tăng năng suất cho lạc. 0
Cây bí ngô “hình rồng” có thể do loạn các yếu tố hoóc mônTiến sĩ Hà Viết Cường - Phó trưởng khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - cho biết: nguyên nhân khiến cây bí ngô tại Vĩnh Phúc có hình dáng kỳ lạ có thể là do loạn các yếu tố hoóc môn. 0
00:53Độc đáo mô hình trồng rau sạch từ hệ thống vườn treoHiện nay, nhiều gia đình ở thành phố dù diện tích sân vườn chật hẹp thế nhưng họ vẫn muốn trồng rau sạch tại nhà để đảm bảo được chất lượng. Xuất phát từ nhu cầu đó, một nhóm bạn trẻ đến từ Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) đã nghĩ ra ý tưởng và nghiên cứu thành công hệ thống vườn treo trồng rau. 0
Độc đáo mô hình trồng rau sạch bằng hệ thống vườn treoHiện nay, nhiều gia đình ở thành phố dù diện tích sân vườn chật hẹp thế nhưng họ vẫn muốn trồng rau sạch tại nhà để đảm bảo được chất lượng. Xuất phát từ nhu cầu đó, một nhóm bạn trẻ đến từ Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) đã nghĩ ra ý tưởng và nghiên cứu thành công hệ thống vườn treo trồng rau. 0
Mã số 384: Xót lòng trước hoàn cảnh cô SV nhà nghèo không đủ tiền mổ timEm Nguyễn Thị Thu Hương (SV năm 3, lớp Bảo vệ thực vật 43, Khoa Nông Học, ĐH Nông Lâm Huế) có gia cảnh rất khó khăn hiện túng quẫn vì không đủ kinh phí để mổ tim. Nhà trường em đã cầu cứu lên báo Dân trí xin được giúp đỡ. 0
TT-Huế: “Em đã được sinh ra lần thứ 2 nhờ độc giả Dân trí”Đó là những dòng thư tràn đầy tình cảm biết ơn đối với bạn đọc báo Dân trí của Nguyễn Thị Thu Hương (SV năm 3, lớp Bảo vệ thực vật 43, Khoa Nông Học, ĐH Nông lâm Huế) trong bài “Xót lòng trước hoàn cảnh cô SV nhà nghèo không đủ tiền mổ tim”. 0
Thế hệ @ “kết” xe buýt“Nhiều khi ở nhà, ngồi vào bàn học tử tế, em học không thể nào nhập tâm nổi. Nhưng đến khi lên xe buýt, học trên đó, em tiếp thu rất nhanh. Hôm thi môn Triết học, đề ra trúng một câu hỏi em đã tranh thủ học trên xe buýt đấy” - Nguyễn Thị Nga, sinh viên Khoa Nông học - Trường đại học Nông nghiệp I, lý giải vì sao mình lại "kết" xe buýt đến thế. 0
Loại đất làm tăng năng suất cây trồng 138% nhưng chỉ cần tưới rất ít nướcCác nhà khoa học vừa tạo ra một loại đất thông minh có thể giúp giảm 40% lượng nước cần tưới so với các loại đất thông thường. Ngoài ra, loại đất mới này còn làm tăng năng suất cây trồng lên đến 138%. 0
Thị trường là "bà đỡ" cho các đề tài nghiên cứu khoa họcChia sẻ của GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện KHNN Việt Nam tại Diễn đàn kết nối các sản phẩm khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. 0
Vụ container lao vào nhà ở Đắk Nông: Hai anh em ruột tử vong tại chỗNgười mẹ vừa rời khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng, cả 2 con trai đang ở nhà đã bị chiếc container lao vào bên trong, tông tử vong tại chỗ. 0