4,6% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu từ ngành y tếCác cơ sở y tế vừa là đối tượng dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến đổi khí hậu đồng thời cũng góp phần gây ra các vấn đề về môi trường.
Xi măng thu khí nhà kínhSản xuất xi măng được cho là gây ra 5% tổng phát thải khí nhà kính trên toàn cầu. Nhưng, theo một nghiên cứu mới, vật liệu tạo nên nền văn minh hiện đại đã hút một phần khí thải cacbon điôxít (CO2), làm giảm gần ¼ lượng khí thải đã giải phóng trong quá trình sản xuất xi măng.
Biến đổi khí nhà kính thành xăngMột vật liệu xúc tác mới do các nhà hóa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chế tạo, có thể sản xuất nhiên liệu lỏng từ CO2, nguồn khí nhà kính chủ yếu.
Đặt mục tiêu giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kínhTheo ông Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường.
Frasers Property được SBTi công nhận mục tiêu giảm phát thải khí nhà kínhNgày 15/12, Frasers Property Vietnam (FPV) công bố đã được tổ chức Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Cơ sở khoa học (Science Based Targets initiative - SBTi) công nhận các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.
Siêu khí nhà kính: Nguy cơ và tháo gỡNguy cơ siêu khí nhà kính HFC đối với sự biến đổi khí hậu Trái Đất không còn là câu chuyện để bàn cãi và hành trình tháo gỡ cũng đã bắt đầu chuyển động.
Sản xuất thép không phát thải khí nhà kínhSản xuất thép là một trong những nguồn công nghiệp thải khí nhà kính hàng đầu thế giới. Một qui trình mới do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Masachusetts phát triển, có thể làm thay đổi tất cả.
Việt Nam đẩy mạnh việc giảm phát thải khí nhà kínhBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức Hội thảo quốc gia Đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam (sáng kiến nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để giảm phát thải khí nhà kính).
WB: Phát thải khí nhà kính vượt tăng trưởng kinh tế của Việt NamTốc độ phát thải khí nhà kính đang vượt qua sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, thể hiện chủ yếu ở sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào việc sản xuất điện từ đốt nhiên liệu chứa hàm lượng carbon cao.
Lượng phát thải khí nhà kính của TPHCM thuộc nhóm cao nhất thế giớiLượng khí nhà kính của TPHCM khoảng 38,5 triệu tấn CO2, tương đương với một số thành phố lớn như Seoul, London, Buenos Aires nhưng bằng cả nước New Zealand và cao hơn rất nhiều so với Campuchia, Mông Cổ và Myanmar.
Sóng biển đóng vai trò quan trọng trong việc bẫy khí nhà kínhTrong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu ảnh hưởng của các đại dương trên thế giới trong việc hấp thụ khí nhà kính. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới mang tính đột phá của các nhà nghiên cứu đến từ Vương quốc Anh đã tiết lộ rằng sóng biển mới là yếu tố đóng vai trò quan trọng hơn cả trong quá trình bẫy khí này.
Phần mềm mới cải tiến đo phát thải khí nhà kínhCác nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Arizona đã phát triển một chương trình máy tính gọi là Hestia có khả năng ước tính phát thải khí nhà kính của các con đường cụ thể và thậm chí là các tòa nhà.