Cán bộ “giúp” dân kê khai khống đền bùTrong quá trình kê khai tài sản để nhận tiền đền bù dự án tuyến đường điện 110KV (công trình thủy điện Bình Điền, Thừa Thiên - Huế), Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) đã “giúp” dân kê khai khống gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Kê khai khống đất đền bù, 8 cán bộ bị khởi tốNgày 8/1, Phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 8 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cảnh cáo Bí thư Đảng ủy xã để vợ kê khai khống cho con gái hưởng tiềnĐể vợ kê khai cho con gái được hưởng tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển không đúng đối tượng, một Bí thư Đảng ủy xã tại Quảng Bình đã bị kỷ luật cảnh cáo.
Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ kê khai khống đền bùThực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Thái Phụng Nê - đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn yêu cầu huyện Hương Trà xử lý dứt điểm các vi phạm trong GPMB tuyến đường dây 110 KV thủy điện Bình Điền.
Khởi tố TikToker Vũ Hồng Phúc "Cún Bông"Vũ Hồng Phúc "Cún Bông" cùng chồng bị cáo buộc đã có hành vi kê khai khống doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng cho Nhà nước.
71 bị cáo hầu tòa vì kê khống hơn 1.000 mộ giả ở HuếLợi dụng chính sách đền bù khi thu hồi đất, nhiều người dân ở TP Huế đã làm mồ mả giả, kê khai khống hàng nghìn ngôi mộ giả, nhằm chiếm đoạt tiền hỗ trợ của Nhà nước.
Quảng Bình: Hủy quyết định tuyển dụng viên chức với 6 giáo viên khai man hồ sơDo kê khai khống thời gian công tác để tham gia kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo, 6 trường hợp là các giáo viên ở địa bàn huyện Quảng Trạch đã bị thu hồi và hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
Vụ khai tử mẹ ruột: Kỷ luật một loạt “quan xã”Liên quan đến vụ việc Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lợi dụng chức vụ kê khai khống hồ sơ để lĩnh tiền trợ cấp, tiền người cao tuổi cho mẹ ruột, Huyện ủy Thạch Hà đã tiến hành kỷ luật một loạt cán bộ.
Cán bộ xã "nuôi" lợn tai xanh ảo để trục lợiTrong đại dịch lợn tai xanh tháng 10/2008, Thanh Hoá đã tiêu hủy hàng trăm ngàn con lợn. Trong số lợn bị tiêu hủy này có một phần khá lớn là “lợn ảo” do cán bộ xã cấu kết với nhau kê khai khống để trục lợi.
Giám đốc công ty xe điện lập khống 8,3 tỷ đồng tiền lương để trốn thuếTrong 2 năm, giám đốc công ty xe điện tại Thanh Hóa đã chỉ đạo kế toán lập khống hồ sơ chi lương cho 256 lao động, với tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Giám đốc công ty cùng kế toán lập khống hóa đơn, trốn thuế 3 tỷ đồngVới vai trò là giám đốc công ty, Đinh Thị Nghĩa cùng kế toán lập khống hàng trăm chứng từ kế toán và hóa đơn mua hàng để kê khai quyết toán thuế, trốn nộp 3 tỷ đồng tiền thuế.
Người phụ nữ lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn khống ở TPHCMThành lập công ty "ma" và thuê người khác đứng tên giám đốc, Trương Thị Hồng sử dụng pháp nhân này để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.