Cựu phó tổng thống Iraq thời Saddam Hussein bị hạ sátCác quan chức Iraq tin rằng lực lượng chính phủ hôm nay đã hạ sát ông Izzat Ibrahim al-Douri, nhân vật nguyên là cấp phó của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, người chạy trốn truy nã từ năm 2003.
Mỹ không tin “cánh tay phải” của Saddam Hussein đã chếtQuân đội Mỹ hôm qua cho biết họ vẫn dành 10 triệu USD cho người nào có thông tin dẫn tới việc bắt giữ “cánh tay phải” của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein, Izzat Ibrahim al-Douri.
Phụ tá thân cận của Saddam Hussein qua đờiMột trong những trợ tá thân cận nhất của Saddam Hussein, Izzat Ibrahim al-Douri, đã chết ngày hôm qua 11/11, đảng Bath cầm quyền trước đây tuyên bố. Tuy nhiên, chính quyền Iraq hiện chưa xác nhận tin này.
Cựu Phó Tổng thống của Saddam Hussein là một trùm khủng bố ISIbrahim al-Douri, cánh tay đắc lực của cố Tổng thống Iraq Saddam, từ lâu đã trở thành một thủ lĩnh của lực lượng khủng bố IS.
Vợ, con gái của Saddam Hussein bị truy nãChính quyền Iraq hôm qua (2/7) đã liệt con gái lớn và vợ cả của cựu Tổng thống Saddam vào danh sách 41 tội phạm bị truy nã vì dính líu tới khủng bố.
Bắt 8 kẻ mưu sát thẩm phán điều tra vụ SaddamCảnh sát Iraq vừa bắt giữ 8 người Ảrập dòng Sunni tại thành phố phía bắc Kirkud vì âm mưu ám sát thẩm phán điều tra các cáo trạng chống lại Saddam Hussein.
Hơn 100 cựu quan chức thời Saddam sẽ ra tòaHơn 100 cựu quan chức dưới thời Saddam Hussein sẽ phải ra hầu toà trong năm nay vì có liên quan tới cái chết của hàng chục nghìn người dòng Hồi giáo Shiite trong cuộc nổi dậy xảy ra sau chiến tranh Vùng vịnh vào năm 1991.
Iraq treo giải 10 triệu USD bắt quan chức thời SaddamVăn phòng thủ tướng Iraq hôm qua cho biết, chính phủ đang treo giải thưởng 10 triệu đô cho việc bắt giữ Izzat Ibrahim al-Duri, phó tổng tư lệnh quân đội thời Saddam Hussein và là cựu quan chức Iraq cao cấp nhất hiện chưa rõ tung tích.
Iraq kết án treo cổ “Ali hoá học”Toà án Iraq hôm nay 24/6 đã kết án treo cổ anh em họ của Saddam Hussein, được biết đến với cái tên “Ali hoá học”, cùng hai người khác dưới chế độ cũ, vì vai trò của họ trong chiến dịch tàn sát những năm 1980, làm 180.000 người Kurd thiệt mạng.