1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu phó tổng thống Iraq thời Saddam Hussein bị hạ sát

Các quan chức Iraq tin rằng lực lượng chính phủ hôm nay đã hạ sát ông Izzat Ibrahim al-Douri, nhân vật nguyên là cấp phó của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, người chạy trốn truy nã từ năm 2003.

Theo AP, ngày 17/4, ông này đã bị giết bởi lính Iraq và dân quân Shiite đồng minh trong một hoạt động của chính phủ ở vùng núi Talal Hamreen, phía đông thành phố Tikrit, Thống đốc tỉnh Salahuddin, Raed al-Jabouri Saddam, nói với The Associated Press.
 
Tướng quân đội Iraq Haider al-Basri nói với truyền hình nhà nước rằng al-Douri và chín vệ sĩ đã bị bắn hạ khi đi trong một đoàn xe. Tuy nhiên ông Al-Basri không nói rõ lý do tại sao các lực lượng Iraq đã nổ súng vào đoàn xe này.
 
Ông Izzat al-Douri cùng với cựu Tổng thống Saddam
Ông Izzat al-Douri cùng với cựu Tổng thống Saddam

Xét nghiệm DNA đã được tiến hành để xác nhận danh tính của thi thể, quan chức tình báo Iraq giấu tên nói với AP.

Al-Douri được xác định là nhân vật số hai trong hệ thống cầm quyền của Tổng thống Saddam. Ông đã biến mất sau khi Mỹ chiếm Baddah.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Iraq tuyên bố đã giết hoặc bắt al-Douri. Hồi năm 2003, Chính phủ cũng đã tuyên bố bắt giữ al-Douri. Sau đó đã đính chính nói rằng chỉ là một trường hợp nhầm lẫn.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Iraq, tối nay theo giờ Việt Nam, một quả bom xe phát nổ bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Irbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd ở phía bắc của Iraq.

Hiện chưa có thông về thương vong. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết, không có nhân viên lãnh sự quán hoặc bảo vệ nào thương vong trong vụ nổ này.

Một phóng viên của AP tiếp cận hiện trường cho biết, vụ nổ lớn xảy ra ngoài tòa lãnh sự quán tại khu phố Ankawa Irbil. Lực lượng an ninh của người Kurd nhanh chóng đến hiện trường.
Theo Tuấn Kiệt
Hà Nội mới