Cơ quan Liên hợp quốc hủy bổ nhiệm quan chức vì Mỹ nợ phí

(Dân trí) - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cơ quan chuyên trách về lao động của Liên hợp quốc, đã hủy quyết định bổ nhiệm quan chức Mỹ Sheng Li do Washington chưa thanh toán các khoản đóng góp còn nợ.

Cơ quan Liên hợp quốc hủy bổ nhiệm quan chức vì Mỹ nợ phí - 1

Ông Sheng Li (Ảnh: PM).

Trong tuyên bố ngày 1/6, ILO cho biết Tổng Giám đốc Gilbert Houngbo “đã quyết định hủy bỏ việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc do tình trạng chậm thanh toán các khoản nợ đọng vẫn tiếp diễn”.

“Vì vậy, ông Sheng Li (người Mỹ) sẽ không đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc vào tháng 7 như kế hoạch trước đó", thông báo viết.

Ông Sheng Li là quan chức cấp cao của Bộ Lao động Mỹ. Việc bổ nhiệm ông vào ILO, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ đã được công bố hồi tháng 4.

Theo số liệu trên trang web của ILO, tính đến ngày 29/5, Mỹ đang nợ tổng cộng 257 triệu franc Thụy Sĩ (328 triệu USD), bao gồm khoản đóng góp năm 2026 và các khoản nợ đọng từ năm 2024 và 2025.

ILO nhấn mạnh quyết định hủy bổ nhiệm ông Li “không làm mất đi khả năng Mỹ thanh toán các khoản nợ đọng và qua đó khôi phục vị thế là nước đóng góp lớn nhất theo mức đóng góp bắt buộc”.

“Tổ chức Lao động Quốc tế vẫn đang duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Chính phủ Mỹ về vấn đề này", tuyên bố cho biết.

Bộ Lao động Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ILO đã thông báo với phía Mỹ rằng việc bổ nhiệm sẽ không được thực hiện nếu Washington không thanh toán các khoản đóng góp còn nợ.

ILO không có Phó Tổng Giám đốc kể từ tháng 9 năm ngoái, sau khi bà Celeste Drake, cũng là công dân Mỹ, rời nhiệm sở.

Theo thông lệ, vị trí Phó Tổng Giám đốc ILO thường do một người Mỹ đảm nhiệm. Tuy nhiên, công đoàn nhân viên của tổ chức này đã đặt câu hỏi về việc tiếp tục duy trì thông lệ đó trong bối cảnh Washington, nhà tài trợ lớn nhất của ILO trong nhiều năm, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Giống như nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc, ILO hiện đang chịu áp lực tài chính đáng kể và tiến hành cải tổ sâu rộng nhằm thắt chặt ngân sách.

Các kế hoạch cải cách, hiện vẫn cần được phê chuẩn, dự kiến cắt giảm khoảng 120 vị trí việc làm vào năm 2029. Con số này có thể tăng thêm vài trăm vị trí nếu cần tiết kiệm ngân sách nhiều hơn, theo các tài liệu của ILO.

Tính đến tháng 12, ILO có 3.454 nhân viên, trong đó 1.175 người làm việc tại trụ sở Geneva và 2.279 người làm việc tại các văn phòng trên toàn thế giới.

Cuộc khủng hoảng tài chính của Liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump hướng tới mục tiêu "Nước Mỹ là trên hết". Các khoản nợ của Mỹ với Liên hợp quốc đã tăng mạnh trong nhiệm kỳ của ông Trump. 

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tuyên bố chính thức rút Mỹ khỏi 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc và 31 cơ quan của Liên hợp quốc mà theo Nhà Trắng là “hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Trong thông báo, Nhà Trắng cáo buộc các tổ chức này thúc đẩy “các chính sách khí hậu cực đoan, quản trị toàn cầu và các chương trình mang tính ý thức hệ xung đột với chủ quyền cũng như sức mạnh kinh tế của Mỹ”.

Theo AFP