Học phí, viện phí chuyển sang giá dịch vụThẩm tra dự án Luật phí và lệ phí, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhất trí như tờ trình của Chính phủ chuyển học phí, viện phí ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Phí và lệ phí để thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ.
Quảng Bình: Sớm thu học phí, viện phí không dùng tiền mặtThời gian tới, nhiều bệnh viện, trường học tại Quảng Bình sẽ thực hiện thu học phí, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Đại biểu Quốc hội: Lương chưa tăng đã lo tăng chi phí sống!Theo đại biểu Nguyễn Văn Minh – đoàn TP. Hồ Chí Minh, việc Quốc hội thông qua phương án tăng 5% lương cho cán bộ, công chức nhà nước kể từ 1/5/2016 là tín hiệu mừng, tuy nhiên vẫn còn đó nỗi lo khi sắp tới sẽ tăng học phí, viện phí, bảo hiểm y tế…
Dân đô thị sẽ phải đóng tiền điện, nước, học phí... qua ATM, POSChính phủ yêu cầu đẩy nhanh thanh toán điện tử trong năm 2019 và yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiện điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Nhiều địa phương khai vống nhu cầu kinh phí cải cách tiền lươngBộ Tài chính cho biết trong việc báo cáo số liệu để làm căn cứ thẩm định tiền lương của các địa phương có tình trạng: Số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo cao hơn số biên chế thực hiện chi trả; mức lương cơ bản theo ngạch bậc, chức vụ, phụ cấp lương... báo cáo cao hơn thực tế chi trả; nguồn học phí, viện phí là số dự toán thấp hơn số thực sử dụng...
Hậu quả lớn vì Chính phủ, Thường vụ Quốc hội không lắng ngheĐại biểu Nguyễn Ngọc Trân khẳng định, nếu kiến nghị giám sát của Quốc hội từ trước đến nay được xem xét nghiêm túc thì chắc chắn những vụ bê bối liên quan đến vốn ODA sẽ giảm. Ông cũng đề nghị điều tiết nguồn thu ngân sách hợp lý hơn để chấm dứt tình trạng ăn vào cả học phí, viện phí, lương cho giáo viên...
Vụ giáo viên bị "nợ" hơn 38 tỷ đồng dạy thêm: Xã không có tiền chi trảNhiều giáo viên tại Đắk Lắk chưa được chi trả hơn 38 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ suốt nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã kiến nghị Sở Tài chính có phương án xử lý dứt điểm vụ việc.
Cựu Viện trưởng hầu tòa vì bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồngVới vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng.
Mã số 5847: Mẹ ung thư: "Em không còn nhiều thời gian, khẩn cầu các bác thương cháu!”Sinh non, mắc rối loạn phổ tự kỷ, cuộc sống của bé Chung gắn liền với bệnh viện. Giữa lúc gồng mình chạy chữa cho con, người mẹ phát hiện mắc ung thư máu, khiến cơ hội hồi phục của bé càng mong manh.
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất tương ớt, nước chấm giảGiám đốc Công ty cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc Nguyễn Minh Quang bị khởi tố vì sản xuất gần 2.400 sản phẩm tương ớt, nước chấm nhãn hiệu Ngân Hà được xác định là hàng giả.
Mã số 5845: Chồng nằm liệt giường vì tai biến, bất lực nhìn vợ hôn mê, con gái trầm cảmVợ bị uốn ván, con gái trầm cảm, bản thân nằm liệt giường, ông Lạc lặng lẽ rơi nước mắt khi nghĩ về tương lai gia đình, phía trước là chuỗi ngày mịt mờ, không biết bấu víu vào đâu.
Vợ chồng mắc ung thư nuôi 2 con được bạn đọc giúp hơn 124 triệu đồngNhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, chị Sữa có điều kiện đưa anh Thanh đi điều trị định kỳ, con gái cũng không phải nghỉ học vì đã có tiền đóng học phí.