02:54Loài cá được ví như "hóa thạch sống"Lepisosteus osseus là loài cá vây tía mũi dài. Chúng được mệnh danh là "hóa thạch sống" vì đã hiện diện ở khu vực Bắc Mỹ cách đây 100 triệu năm.
Thành trì bí mật của loài cá "hóa thạch sống"Các nhà khoa học cho rằng Madagascar có thể là thành trì bí mật của cá vây tay, hay "cá hóa thạch sống", loài từng bị coi là tuyệt chủng.
Hé lộ bí mật của "cá hóa thạch sống" châu PhiCá coelacanth hay còn được biết đến với cái tên "cá hóa thạch sống" đã tiến hóa hàng chục gene mới chỉ 10 triệu năm trước.
Bắt được cá hóa thạch sống hiếm thấy, đen màu hắc ín, miệng đầy răngCon cá đen như hắc ín, miệng đầy răng, được mệnh danh là "hóa thạch sống" vì đã xuất hiện trên trái đất khoảng 100 triệu năm trước, vừa bị sa lưới.
Phát hiện điều đau lòng trong bụng loài cá “hóa thạch sống”Cá vây tay (Coelacanth) là một trong những loài cá tồn tại lâu nhất trên đại dương thế giới và chúng cũng không thoát khỏi sự tàn phá môi trường của con người.
Những “hóa thạch sống”, tồn tại từ hàng triệu năm trước cho đến ngày nayCó những loài động vật đã sống sót qua các biến động địa chất từ hàng triệu năm trước và vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay.
Lần đầu tiên tạo ra loài cá lai của hai loài cá “hóa thạch sống”Các nhà nghiên cứu mới đây thông báo về một sự thụ tinh bất ngờ trong một vườn ươm cá đã dẫn đến một loài cá lai mới được lai tạo từ hai loài nằm cách xa nhau trên cây tiến hóa hơn con người và chuột.
Loài thực vật lâu đời nhất Trái Đất gặp nguy hiểm do biến đổi khí hậuLoài thực vật mệnh danh "hóa thạch sống" đã vượt qua những điều kiện khắc nghiệt trong hơn 165 triệu năm, nhưng lại đang gặp nguy hiểm do biến đổi khí hậu.
Sự thật về bộ xương khủng long tại Vĩnh LongAnh Huỳnh Văn Tý (xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) khi đào mương sau nhà phát hiện bộ xương bò sát với hộp sọ to lớn. Một đồn mười, mười đồn trăm, hàng ngàn người hiếu kỳ đã kéo nhau đi xem bộ xương "khủng long hóa thạch" sống cách đây hàng triệu năm!
Có thể hồi sinh khủng long từ DNA không?Trong phim "Công viên khủng long", các nhà khoa học đã dùng DNA để tái sinh hàng chục con khủng long. Ngày nay, họ có thực sự làm được điều đó không?
Bệnh viện Quốc tế DNA tăng cường hợp tác, nghiên cứu tế bào gốcThông qua chương trình ký kết hợp tác cùng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, Bệnh viện Quốc tế DNA có thể mở rộng mạng lưới nghiên cứu về tế bào gốc.
Tháp Chăm gần nghìn tuổi giữa phố biển Quy NhơnNằm giữa lòng thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Tháp Đôi là 1 trong 8 cụm tháp cổ Chăm có niên đại gần cả nghìn năm, hiện là điểm đến hấp dẫn du khách trong và quốc tế.