Sẽ mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoạiUB Thường vụ Quốc hội thống nhất mở rộng quy định về hình thức tố cáo qua điện tử, fax, điện thoại dù còn không ít băn khoăn, lo ngại. Đây là vấn đề nổi lên trong phiên thảo luận, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) sáng 7/2.
Hình thức tố cáo bằng email còn gây nhiều tranh cãiTại phiên họp Ủy ban Thường vụ tháng 10, hình thức tố cáo mới bằng thư điện tử, điện thoại đã được thống nhất đưa vào dự thảo Luật tố cáo. Tuy nhiên, tại Quốc hội ngày 25/10, Ủy ban Thường vụ lại đề nghị chưa nên thừa nhận “công cụ” tố cáo này.
Chấp nhận hình thức tố cáo qua email, điện thoạiPhản đối lo ngại việc tố cáo bằng email, fax, điện thoại dễ bị lợi dụng, phát tán thông tin trên mạng, UB Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung các hình thức này vào Luật tố cáo vì hành vi lợi dụng vẫn diễn ra cả khi không quy định.
Quốc hội không mở rộng hình thức tố cáo qua điện thoại, thư điện tửSáng ngày 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với tỷ lệ 96,1% (468/469 đại biểu có mặt).
Chính thức “bác” hình thức tố cáo bằng email, điện thoạiEmail, điện thoại tố cáo đã ghi nhận trong luật phòng chống tham nhũng nhưng chưa áp dụng phổ biến, việc quản lý còn nhiều khó khăn. Để tiếp tục nghiên cứu, tránh việc lợi dụng để xuyên tạc, vu khống, Quốc hội thống nhất không công nhận hình thức này trong luật Tố cáo.
Thanh tra Chính phủ bác đề xuất tố cáo bằng điện thoại, thư điện tử...Trước đề xuất bổ sung hình thức tố cáo bằng điện thoại, thư điện tử, băng ghi âm vào dự án Luật Tố cáo, Thanh tra Chính phủ cho rằng hình thức tố cáo phải được thể hiện bằng văn bản hoặc tố cáo trực tiếp để ràng buộc nghĩa vụ của người tố cáo.
Không nhận tố cáo qua email, điện thoại?Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết Chính phủ nghiêng về phương án quy định hai hình thức tố cáo bằng đơn thư và tố cáo trực tiếp như quy định luật cũ, chưa đồng ý bổ sung thêm tố cáo bằng bản fax, email, điện thoại. Tuy nhiên đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung thêm các hình thức tố cáo này.
Tổng Thanh tra Chính phủ: Vừa nhận nhiệm vụ đã liên tục nhận tin tố cáo“Tôi vừa nhận nhiệm vụ mới, tin nhắn tố cáo liên tục đổ về điện thoại. Ngồi đây tôi cũng vừa nhận tin nhắn đây” - Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chìa điện thoại cho Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh ngồi cạnh xem. Phát biểu sau đó, ông Vinh dẫn lại ví dụ tin nhắn gửi đến cho ông Khái để nêu quan điểm không chấp nhận hình thức tố cáo này.
Ngành điều 2026: Khát nguyên liệu và rủi ro thanh toán "bủa vây"Ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD năm 2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp được cảnh báo phải đối mặt hàng loạt rủi ro về nguồn cung nguyên liệu và thanh toán thương mại quốc tế.
Công an Hà Nội truy nã Trần Lâm XungTrần Lâm Xung bị Công an Hà Nội khởi tố sau khi cùng đồng phạm đe dọa, ép buộc người vay viết giấy nhận nợ 4,1 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố 26 người trong ổ xóc đĩa ở Hưng YênCông an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Khoái Châu, thu giữ 375 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Những viên chức được đề xuất miễn kỷ luật, loại trừ trách nhiệmBộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp loại trừ, miễn kỷ luật với viên chức, để bảo đảm tính thống nhất theo Luật Viên chức năm 2025 và các quy định khác.