Thanh Hóa có hơn 9.000 người nhiễm HIV/AIDSTheo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 12/2023, toàn tỉnh này có 9.124 người nhiễm HIV/AIDS.
Nhiều bệnh nhân HIV/AIDS khỏe mạnh như người bình thườngPGS.TS Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đánh giá, đến nay, xã hội đã giảm kỳ thị đáng kể với người có HIV/AIDS. Nhiều bệnh nhân HIV/AIDS khỏe mạnh như người thường.
Lợi ích từ việc thí điểm hợp đồng xã hội trong phòng chống HIV/AIDSCác tổ chức xã hội có thể đóng góp 25-50% trong việc cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Vì thế, việc duy trì sự tham gia của các tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch.
Rào cản pháp lý khi thực hiện hợp đồng xã hội phòng chống HIV/AIDSHiện nay việc huy động các tổ chức xã hội để cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng ngân sách nhà nước còn vướng một số rào cản về pháp lý. Trong khi đó, nguồn tài trợ quốc tế bị cắt giảm.
Nguy cơ tái bùng phát HIV/AIDSHIV/AIDS vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam nhưng mức độ bao phủ của các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS còn hạn chế.
Số người chết do đái tháo đường mỗi năm tương đương HIV/AIDSĐáng lo ngại, cộng đồng có tới hơn 50% bệnh nhân đái tháo đường chưa được chẩn đoán, tình trạng bệnh xuất hiện ngày càng nhiều ở lớp trẻ
Khánh Hòa: Giảm ngoạn mục số ca nhiễm HIV/AIDSTừ địa phương đứng thứ 2 cả nước (sau TP Hồ Chí Minh) về số ca mắc HIV/AIDS; thuộc 10 tỉnh trọng điểm dịch HIV/AIDS, thì nay Khánh Hòa đã trở thành địa phương có số mắc HIV/AIDS trung bình.
Hơn 350 người nhiễm HIV/AIDSTại Ninh Bình, theo thông tin từ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình, đến thời điểm hiện nay, 8/8 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh này đều đã phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS với tổng số người mắc là 358 trường hợp.
Thanh Hóa: Gần 7.000 người nhiễm HIV/AIDSTheo con số thống kê, hiện nay trên địa bàn 27/27 huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện người nhiễm HIV/AIDS, đưa con số người mắc căn bệnh thế kỷ lên gần 7.000 người.
Sinh viên hành động thiết thực phòng, chống HIV/AIDSĐến hết năm 2018, ước tính số người nhiễm HIV hiện còn sống là 250.000 người, trong đó hàng năm trung bình khoảng 10.000 người phát hiện nhiễm HIV mới tại Việt Nam. Trước thực trạng này, chương trình "Hành trình SV - OK" – Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS được tổ chức, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên.
Bò có thể cứu loài người khỏi HIV/AIDSHệ miễn dịch của bò sản sinh ra những kháng thể có thể vô hiệu hóa tới 96% các biến thể của HIV, virus gây ra bệnh dịch xuyên thế kỷ AIDS. Phát hiện này mở ra hy vọng điều chế được loại vaccine phòng chống HIV/AIDS hữu hiệu đầu tiên trên thế giới.
“Sinh viên Quảng Bình nói không với HIV/AIDS”“Nói không với HIV/AIDS”, đó là thông điệp mà các bạn sinh viên Quảng Bình gửi đến trong cuộc thi “Rung chuông vàng - Phòng chống HIV/AIDS do Hội SV trường ĐH Quảng Bình phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Quảng Bình tổ chức vào tối 26/11.