Quốc hội khóa VI: Quyết định những vấn đề hàng đầu trong thời kỳ phát triển mớiQuốc hội khóa VI đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất...
Quốc hội khóa VIII: Hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt của đất nướcHoạt động lập hiến của Quốc hội khoá VIII có nhiều thành tựu với 2 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1980.
Xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải quay lại mô hình quản lý bao cấpGS.TS Nguyễn Quốc Sửu khẳng định mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong thế kỷ XXI không thể được hình dung như sự quay trở lại với mô hình quản lý bao cấp.
Việt Nam - Trung Quốc ký 32 văn kiện hợp tácHai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông...
10 định hướng về xã, phường xã hội chủ nghĩaChủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ về 10 định hướng sẽ được tích hợp thành một hệ tiêu chí, hệ giá trị trong xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội khóa I: Quốc hội của độc lập dân tộcLà Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Quốc hội khóa I đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Học tập suốt đời trở thành yêu cầu bắt buộc trong kỷ nguyên AINhiều kiến nghị về thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân đã được các chuyên gia nêu tại hội thảo của Hội Khuyến học Việt Nam.
Nhiều bệnh nhân chờ cơ hội sống vì thiếu nguồn tạng hiếnTrình độ ghép tạng của Việt Nam tiệm cận các nước, nhưng điểm nghẽn lớn nhất là nguồn tạng hiến. Dù số ca hiến tạng năm 2025 gấp 3-4 lần so với trước, nhưng số người hiến tạng còn quá thấp.
Việt Nam lên tiếng về cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ với Đại tướng Raúl CastroViệt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Mỹ ban hành cáo trạng hình sự đối với Đại tướng Raúl Castro, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.
Quốc hội khóa VII: Bắt đầu công cuộc đổi mớiQuốc hội khóa VII (1981-1987) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980. Quốc hội đã thông qua một số Luật quan trọng như: Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Luật tổ chức Toà án nhân dân.
Vì sao cần xây dựng đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”?Theo ông Nguyễn Quang Huân, để kinh tế phát triển bền vững phải có chiến lược bài bản. Muốn vậy phải dựa vào lực lượng doanh nhân tri thức “vừa giàu vừa sang”, vừa kinh doanh vừa cống hiến cho xã hội.
Hà Nội dự kiến chọn 2 xã cạnh nhau triển khai mô hình xã, phường XHCNHà Nội dự kiến chọn hai xã cạnh nhau để triển khai thực hiện mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN), đảm bảo quy mô dân số vào khoảng 700.000 dân.