Giới siêu giàu tháo chạy tránh tên lửa Trung Đông, chi bộn tiền thoát hiểmLo ngại căng thẳng leo thang, giới siêu giàu ồ ạt tìm cách rời khỏi vùng Vịnh, trong đó, thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho những ai muốn rời Trung Đông an toàn.
Lý do Turkmenistan quyết tâm đóng hố lửa "cổng địa ngục"Quốc gia Trung Á Turkmenistan quyết đóng hố lửa nổi tiếng được mệnh danh là "cổng địa ngục" vì lý do kinh tế và môi trường.
Ngọn lửa ở "cổng địa ngục" cháy ngùn ngụt suốt 50 năm đang tắt dầnSau khoảng một nửa thế kỷ liên tục cháy ngùn ngụt, đến nay ngọn lửa bên trong miệng hố "Cổng địa ngục" ở Turkmenistan bắt đầu suy yếu, nhỏ hơn 3 lần so với quá khứ và chỉ phát ra nguồn sáng yếu ớt.
Hố lửa sâu 30m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷHố lửa khổng lồ còn có tên gọi khác là "cổng địa ngục", đã liên tục cháy không ngừng nghỉ suốt 50 năm qua.
Những hiện tượng kỳ bí khiến khoa học đau đầu tìm lời giảiCó những hiện tượng tự nhiên vẫn đứng đó thách thức lăng kính khoa học và trí tuệ hữu hạn của con người.
“Cổng địa ngục” bốc cháy ngùn ngụt trên sa mạc suốt nửa thế kỷTrong suốt gần nửa thế kỷ, miệng hố Darvaza hay “Cổng địa ngục” nằm ở sa mạc thuộc phía bắc Turkmenistan vẫn bốc cháy ngùn ngụt chưa có dấu hiệu ngừng lại.
01:10Hố lửa sâu 30 m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷHố lửa khổng lồ còn có tên gọi khác là "cổng địa ngục", đã liên tục cháy không ngừng nghỉ suốt hơn 50 năm qua.
Tổng thống Turkmenistan ra lệnh đóng "cửa địa ngục"Tổng thống Turkmenistan yêu cầu chính phủ nước này nghiên cứu phương án khả thi để dập tắt đám cháy trong một hố khổng lồ tồn tại suốt 50 năm qua ở sa mạc Karakum mà nước này gọi là "cổng địa ngục".
Đề xuất khoan "Cổng địa ngục" để dập ngọn lửa cháy kéo dài cả thập kỷCác chuyên gia vừa đưa ra ý tưởng khoan "Cổng địa ngục" ở trung tâm Turkmenistan với mục đích dập tắt ngọn lửa ở miệng hố đã bốc cháy suốt hàng chục năm qua.
Khách Việt tới quốc gia kỳ lạ: Giá xăng rẻ hơn nước, tòa nhà đều ốp trắngHành trình tới Turkmenistan khiến chị Thúy Anh đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Đây là nơi giá xăng dầu chỉ khoảng 7 xu Manat một lít (5.000 đồng) rẻ hơn nước uống.
Người đầu tiên đi vào “cổng địa ngục” 1.000 độ CGeorge Kourounis, 44 tuổi - một nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới - đã trở thành người đầu tiên đi vào hố lửa cháy hơn 40 năm có biệt danh “Cánh cổng địa ngục”.
Hố lửa khổng lồ cháy trong 43 năm thành địa điểm du lịch nổi tiếngHố lửa khổng lồ ở Turkmenistan, còn được biết đến với tên gọi “cổng địa ngục”, đã cháy liên tục trong suốt 43 năm qua. Tuy nhiên ít ai biết rằng nguyên nhân tạo nên hố lửa này lại do sai lầm của các kỹ sư địa chất.