Hà Nội dự kiến áp dụng chính sách đặc biệt hỗ trợ học sinh học nghềHọc sinh học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng thường trú tại Hà Nội có thể được hỗ trợ học phí lên đến 50% giai đoạn 2026-2030.
Tìm cách thu hút học sinh học nghềBộ LĐTBXH vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điều khoản về việc thực hiện chính sách học sinh (HS) tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp (TC) được miễn học phí. Một số ngành học mới được mở nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
30% học sinh học nghề: Chuyện trong mơ!Số học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp chuyên nghiệp hiện chỉ khoảng hơn 10%, con số này vẫn còn quá thấp so với chỉ tiêu 30% học sinh phải vào hệ thống các trường nghề sau THCS vào năm 2020.
Học sinh học nghề và văn hóa ở hai nơi: Dễ xung đột, chồng chéo?Dạy nghề và văn hóa do hai hệ thống giáo dục khác nhau phụ trách (GDNN và GDTX) khiến quá trình tổ chức đào tạo xảy ra nhiều xung đột, công tác quản lý học sinh phức tạp, chồng chéo.
Đến 2010: tiếp nhận 1,5 triệu học sinh học nghềTân tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Phan Chính Thức cho biết Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội vừa có quyết định phê duyệt đề án “Phát triển xã hội hóa dạy nghề đến 2010”.
TPHCM: Thành lập Quỹ khuyến nghệ thu hút người học nghềHội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai Quỹ khuyến nghệ để tài trợ học bổng cho học sinh học nghề.
80% học sinh vào lớp 10, lấy đâu ra 30% học nghề?TPHCM tiếp tục đặt mục tiêu phân luồng là 30% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ vào học nghề vào năm 2020. Nghịch lý nằm ở chỗ, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập là 80%, chưa kể các trường ngoài công lập thì “bòn” đâu ra 30% học sinh học nghề.
Lương bình quân hơn 11 triệu đồng/tháng, ngành than vẫn khó tuyển quânTheo số liệu năm 2016 của TKV, công nhân hầm lò, những người trực tiếp khai thác than, mức lương bình quân là 11,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, tình trạng thợ lò bỏ việc và học sinh học nghề mỏ hầm lò bỏ học giữa chừng liên tiếp gia tăng.
Học sinh THCS có thể học thẳng lên cao đẳng: Tiết kiệm, hiệu quảThay vì học xong THCS phải qua trung cấp rồi lên cao đẳng, học sinh (HS) có thể bỏ qua giai đoạn trung cấp và học thẳng lên cao đẳng. Đó là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi diễn ra cuối tuần qua. Dư luận cho rằng phân luồng từ học sinh, định hướng từ sớm sẽ thu hút được học sinh học nghề lại tiết kiệm thời gian, chi phí cho người học.
Cho con học ngành sáng tạo: Mạo hiểm hay bước đi chiến lược trước làn sóng AI?Vài năm gần đây, khi tiếp đón phụ huynh có con muốn đăng ký nhập học vào các chuyên ngành sáng tạo tại Arena, câu hỏi mà đội ngũ tuyển sinh thường nhận được là “Học xong liệu có xin được việc làm không, khi mà AI ngày càng mạnh hơn?”.
Dự kiến phụ cấp mới của hiệu trưởng, hiệu phó, cao nhất gần 1,8 triệu đồngHiệu trưởng, hiệu phó dự kiến được hưởng phụ cấp 0,35-0,7 lần lương cơ sở, theo dự thảo mới của Bộ GD&ĐT.
Sếp "đại bàng" FDI: Thị trường lao động thay đổi, kiến thức sách vở chưa đủLãnh đạo tập đoàn FDI này cho rằng bước vào giai đoạn chuyển đổi của thị trường lao động, tiêu chuẩn tuyển dụng của các doanh nghiệp sản xuất không dừng lại ở tấm bằng đại học hay bảng điểm lý thuyết.