TPHCM: 99,44% học sinh đỗ tốt nghiệp THPTTỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2020 của thành phố TP.HCM là 99,4%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
Một trường chỉ có 2 học sinh đỗ tốt nghiệp THPTSở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2016. Theo đó, trong 61 trường THPT, PT Dân tộc nội trú và GDTX có thí sinh tham gia thi xét tuyển tốt nghiệp THPT, có 6 trường có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Đặc biệt, có trường chỉ có 2 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.
Đắk Lắk: 88,87% học sinh đỗ tốt nghiệp THPTTheo thống kê của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, có 88,87% thí sinh của tỉnh đỗ tốt nghiệp THPT và 7 trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Toàn tỉnh có 11 bài thi đạt điểm 10 ở các môn: Sinh học, Lịch sử, Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.
Hà Nội: 85 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT nhờ phúc khảoSở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, Sở nhận được đơn xin phúc khảo của 1.907 HS trên địa bàn. Theo kết quả chấm phúc khảo, Hà Nội có thêm 85 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.
Thái Bình: Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,83%Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Thái Bình có 18.117 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,83%. Trong đó, khối THPT đạt 98,6%; khối giáo dục thường xuyên đạt 90,35%.
Cần Thơ: 99,68% học sinh đỗ tốt nghiệp THPTChiều nay 16/6, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ công bố kết quả thi tốt nghiệp năm 2012. Theo đó, có 4 học sinh đỗ thủ khoa với 57 điểm.
Thêm 3 tỉnh phía Nam công bố kết quả tốt nghiệp THPTNăm nay, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh Bình Dương tăng hơn năm trước 3%, đạt 90,7%. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 88,06%, tăng hơn năm ngoái đến 5%. Còn Bà Rịa - Vũng Tàu tỉ lệ đỗ lên đến 97,2%.
Cần Thơ: Tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT quá thấp!65,7%, đó là tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm nay ở Cần Thơ, con số thấp nhất trong nhiều năm qua. Điển hình có trường chỉ đạt hơn 16% tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trong đó có duy nhất 1 em đạt loại khá.
Trường cầu mong có 10 học sinh tốt nghiệp THPT!“Với tình hình thi cử như thế này, nhà trường chỉ cầu mong khoảng 10 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT”, đó là lời nhận xét của ông Trần Ngọc Hồng, Phó chủ tịch Hội đồng coi thi của trường THPT Nam Trà My, huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) sáng ngày 30/5.
Mối lo về môn tiếng Anh khi bỏ thi bắt buộcỞ đây cần minh định bỏ thi bắt buộc môn tiếng Anh không có nghĩa là bỏ học. Ngược lại, học sinh của ta rất cần học ngoại ngữ tốt hơn, nhất là tiếng Anh.
Không bắt buộc thi, thí sinh thoát cảnh "có tất cả nhưng thiếu tiếng Anh"?Nhiều người thấy "uổng" khi từ năm 2025, tiếng Anh không còn là môn bắt buộc trong thi tốt nghiệp THPT. Học sinh có thể thoát cảnh "có tất cả nhưng thiếu Anh" nhưng đi cùng đó không ít băn khoăn...
Bỏ thi bắt buộc môn ngoại ngữ: Lo ngại tiếng Anh thành "môn phụ" như địa lýNhiều phụ huynh tại Hà Nội lo ngại việc bỏ thi bắt buộc môn ngoại ngữ sẽ biến tiếng Anh thành "môn phụ" như địa lý hay giáo dục công dân.