Gánh nặng học phí đại họcGiáo dục là chìa khóa thành công của một quốc gia, dù khó khăn đến đâu thì vẫn phải được đặt ở vị trí ưu tiên.
Chính phủ quyết định chưa tăng học phí đại học theo lộ trìnhTheo Nghị định số 97/NĐ-CP, lộ trình tăng học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập lùi 1 năm so với quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.
Phụ huynh lo học phí đại học ngày càng tăng, con học xong chạy xe ômNăm tới, học phí ở hầu hết các trường đại học đều tăng cao, do đó để lo cho con ăn học trong 4 năm tới không phải điều dễ dàng.
Học phí đại học công lập có thể tăng đến 71%, cao nhất hơn 6 triệu/thángBộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức tăng học phí đại học cho năm học 2023-2024. Mức này sẽ tăng đáng kể so với trước đây.
Bộ Giáo dục đề xuất tăng học phí đại học 2023-2024Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng học phí năm học 2023-2024 với bậc đại học.
Học phí đại học đắt đỏ: Có trường trên 800 triệu đồng/nămĐến thời điểm hiện tại, học phí đại học trong nước cao nhất được biết tới là của Trường Đại học VinUni, với mức 815 triệu đồng/năm.
Để tăng học phí đại học không trở thành rào cảnĐể chia sẻ với người học về gánh nặng tăng học phí, hiện nhiều trường đại học có nhiều mức ưu đãi về học bổng dành cho sinh viên nghèo, sinh viên học tốt.
Học phí đại học sẽ thay đổi!Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, sắp tới, Chính phủ sẽ quy định mức trần học phí nhất định để các trường có thể thu trong hành lang quy định. Hành lang này sẽ đảm bảo mức chi hiện nay. Như vậy, mức học phí đại học sẽ thay đổi.
Học phí đại học Mỹ giảm do ảnh hưởng của Covid-19Học phí đại học tại các trường công và tư thục tại Mỹ có xu hướng giảm trong năm học 2020-2021 so với năm học trước.
Học phí đại học: Ngành nào giá đó!Theo quy định mức học phí đại học hệ chính quy hiện nay thu theo nhóm ngành đào tạo. Mức học phí cao nhất là nhóm ngành Y dược là 6,85 triệu đồng/năm. Sinh viên có thể nộp học phí theo tháng.
Đề xuất tăng học phí đại học khoảng 2,5 lầnTại hội thảo Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đại học mới đây, GS Phạm Phụ đề xuất 5 kiến nghị về tài chính và các giải pháp liên quan để bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, trong đó có đề xuất tăng học phí đại học khoảng 2,5 lần.
Học phí đại học thấp: "Chúng ta đang trợ cấp ngược cho người giàu"Việc duy trì mức học phí đại học thấp dưới mức chi phí đào tạo, dẫn đến Nhà nước hỗ trợ mang tính chất bình quân đối với tất cả các HS,SV. Điều này dẫn đến chúng ta đang trợ cấp ngược cho người giàu.