Dự kiến chi 38.500 tỷ đồng xử lý ô nhiễm, phát triển thủy lợi Bắc Hưng HảiTrong 38.500 tỷ đồng xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến bố trí 6.000 tỷ đồng, còn lại do Hà Nội cùng các địa phương đảm nhận.
Giám đốc ngân hàng bị truy nã vì chiếm đoạt 5 tỷ đồng đã ra đầu thúLợi dụng chức vụ là giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ), Ngô Minh Sang (37 tuổi) đã vay hơn 5 tỷ của người quen để tiêu xài rồi bỏ trốn.
OMO viết tiếp hành trình 5 năm với 1 triệu cây, kiên trì vì một Việt Nam xanhTiếp nối thành công của giai đoạn 2021-2025, nhãn hàng OMO tái khởi động hành trình “Hành động vì một Việt Nam xanh”, khẳng định cam kết trồng thêm 1 triệu cây mới trong giai đoạn 2026-2030.
Cắt luồng giao thông đường thủy, nạo vét kênh, đắp đập… ngăn mặnUBND tỉnh Kiên Giang có công văn đề nghị ngành chức năng cắt luồng giao thông đường thủy kênh Ông Hiển; An Giang bắt đầu nạo vét kênh Vĩnh Tế để đảm bảo sản nông nghiệp, sinh hoạt trong mùa khô 2020.
Nhiều tỉnh vừa ăn tết, vừa... chống mặnChủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn. Các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu… cũng chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phòng chống, ứng phó tình huống xâm nhập mặn.
4.600 hộ dân mỏi mòn chờ nhận tiền hỗ trợ lúa chết từ... 2015Trong vụ lúa 2015 – 2016, ĐBSCL hứng chịu nặng nề đợt hạn, mặn lịch sử. Riêng tỉnh Kiên Giang có đến 56.500 ha lúa bị thiệt hại. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 4.600 hộ dân chưa nhận được tiền hỗ trợ lúa chết của đợt thiên tai này.
Thủ tướng: Kiên quyết không để dân ĐBSCL thiếu nước ngọt vì xâm nhập mặnDự báo từ ngày 10 đến 15/3, có khả năng sẽ xảy ra đợt cao điểm về xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL, nhất là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang...
Hạn, mặn đến độ con tôm cũng không sống được!Kiên Giang – tỉnh có sản lượng lương thực lớn nhất ĐBSCL cũng là nơi chịu hạn, mặn nhiều nhất. Đến nay, 13.000 ha mặt nước nuôi thủy sản, con tôm cũng không sống được. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo tập trung làm công trình thiết yếu kiểm soát mặn để cứu cả khu vực.
02:49Cả 1.000ha lúa bị chết khô do hạn mặn ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên GiangCả 1.000ha lúa bị chết khô do hạn mặn ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang
Chuyên gia trường Đại học tìm giải pháp "cứu" tình trạng hạn mặn cho ĐBSCLPhân hiệu Trường ĐH Thủy Lợi vừa tổ chức hội thảo khoa học Đề tài nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán Đảo Cà Mau.
Hạn, mặn “nuốt trắng" 1.500 tỷ đồngTính đến thời điểm hiện tại hạn, mặn đã làm thiệt hại 26,7 ha cây màu và 56.505,04 ha diện tích lúa vụ Mùa và vụ Đông Xuân 2015-2016 bị thiệt hại. Uớc tổng giá trị thiệt hại do hạn, mặn là 1.489,5 tỷ đồng.
Dân bức xúc thúc cán bộ "đừng hứa nữa, mau cứu lúa, cứu dân!"“Mấy ngày nữa không có nước ngọt bơm vào lúa sẽ chết hết. Nếu vụ lúa này thất bát nữa, gia đình tôi chẳng còn con đường nào sống, sẽ chết theo lúa. Bây giờ lãnh đạo tìm cách đưa nước ngọt về cứu lúa, cứu dân… đừng hứa, đừng bàn nữa!”.