Phát hiện nhiều cơ sở mua bán hồ sơ xin việc giảĐến hẹn lại lên, cứ vào những ngày sau Tết Nguyên đán, hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều nhu cầu tuyển công nhân. Tuy nhiên, không phải công nhân nào cũng đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, lý lịch… để các công ty tiếp nhận. Một số đối tượng bất hảo đã làm hồ sơ giả giúp công nhân xin việc để trục lợi..
Đột kích 3 tụ điểm "sản xuất" hồ sơ xin việc giảHàng chục bộ hồ sơ xin việc, giấy tờ tuỳ thân các loại đã được các đối tượng "núp bóng" trong 3 tiệm chụp hình, photocopy làm giả để bán cho người có nhu cầu. Chính việc làm này đã gây ra không ít hệ luỵ trong xã hội hiện nay.
Triệt phá đường dây làm giả hồ sơ xin việc “núp bóng” tiệm chụp hình(Dân trí) – Đang giao hồ sơ xin việc giả tại tiệm chụp hình của minh, Hát đã bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang. Nhiều bộ hồ sơ giả bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Bảo vệ trộm 80 điện thoại trị giá 1,5 tỷ của cửa hàng bị bắtTheo điều tra của cơ quan công an, Dũng sử dụng hồ sơ xin việc giả để xin vào làm nhân viên bảo vệ cho cửa hàng điện thoại di động, thừa cơ hội được phân công trực một mình, Dũng ra tay “cuỗm” 80 điện thoại trị giá hơn 1,5 tỷ đồng của cửa hàng rồi bỏ trốn.
Đường dây làm giả hồ sơ xin việc “núp bóng” tiệm áo cướiKiểm tra đột xuất tiệm áo cưới đóng tại khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tình Bình Dương), lực lượng chức năng thu giữ hàng chục bộ hồ sơ xin việc giả cùng các tài liệu, máy móc phụ vụ cho việc làm phi pháp này.
Báo động nạn mượn hồ sơ người khác xin việcDo nhu cầu cần công nhân (CN), khi tuyển dụng LĐ, một số doanh nghiệp (DN) không kiểm tra chặt chẽ hồ sơ nên không phát hiện hồ sơ giả mạo...Còn NLĐ do nhận thức hạn chế nên không hình dung sau này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết chế độ BHXH do hồ sơ xin việc giả.
Cảnh báo nạn làm giả hồ sơ xin việcĐứng trước “cơn sốt việc làm” và yêu cầu quá cao của các nhà tuyển dụng, nhiều lao động đã bị một số Trung tâm giới thiệu việc làm ở TPHCM sử dụng hồ sơ xin việc giả để bán và dụ dỗ.
Trả hồ sơ vụ nữ cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo cuộc chiếm đoạt 2.700 tỷHội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (48 tuổi, cựu Phó Giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng.
AI viết CV và cuộc chiến giành việc làm thời 4.0Một vị trí làm việc từ xa đơn giản nhận hơn 1.200 đơn chỉ sau vài ngày. Ứng viên dùng AI viết CV, nhà tuyển dụng dùng AI lọc hồ sơ - thị trường việc làm 2025 đang biến thành chiến trường của máy móc.
Cảnh báo tình trạng giả cán bộ điện lực, cấp nước để lừa đảoSau khi một số tỉnh, thành phố hợp nhất, người dân bị các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ điện lực, cấp nước… gọi điện yêu cầu truy cập vào đường link do chúng cung cấp, với mục đích lừa đảo.
Chính phủ Mỹ: Sinh viên xin visa du học sẽ bị rà soát tài khoản mạng xã hộiTừ ngày 18/6, các nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ sẽ tiến hành thẩm tra toàn diện hồ sơ, bao gồm cả hoạt động trực tuyến của mọi đối tượng xin visa du học và trao đổi học thuật tại Mỹ.
Vụ hiệu trưởng rút tiền ngân sách ở Ninh Bình: Không xử lý hình sựNguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa cùng cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký, "rút ruột" hàng chục triệu đồng tiền ngân sách, nhưng không bị khởi tố.